Nữ GĐ đâm chết cán bộ tòa: 'Bị đề nghị chia tay'

Do bị đề nghị chia tay nên Hà đã dùng dao đâm thẳng vào cổ anh V rồi mở cửa xe rời khỏi hiện trường.

Xung quanh xôn xao vụ nữ giám đốc doanh nghiệp đâm chết cán bộ tòa án, ngày 5/8, theo thông tin trên báo chí, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đỗ Thu Hà (32 tuổi, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) thừa nhận hành vi sát hại anh L.T.V (28 tuổi, trú tại phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) là vì mâu thuẫn trong quan hệ tình ái.

Nguyên nhân là do anh V đề nghị chia tay nhưng Hà không đồng ý.

Được biết, vụ việc trên xảy ra vào khoảng hơn 21h ngày 4/8 tại số 129 đường Lê Vãn (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa).

Đối tượng Hà tại cơ quan công an. Ảnh: PLVN

Đối tượng Hà tại cơ quan công an. Ảnh: PLVN

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, anh V điều khiển xe ô tô chở Hà, khi đi đến trước số nhà 129 đường Lê Vãn (phường Lam Sơn) thì 2 người này xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Bất ngờ, Hà rút dao nhọn mang sẵn trong người đâm thẳng vào cổ anh V khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Hà mở cửa xe và rời khỏi hiện trường.

Khi phát hiện vụ việc, người dân địa phương đưa anh V đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện.

Hà đang là giám đốc một công ty chuyên về sàn gỗ đóng trên địa bàn phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. Còn anh V đang là cán bộ TAND huyện Hoằng Hóa.

Mai Thùy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nu-gd-dam-chet-can-bo-toa-bi-de-nghi-chia-tay-3385144/