Nữ game thủ 'trở dạ' bất chợt!

Tàn cuộc chơi game trên thế giới ảo, Bùi Thị Thu Hằng (2001, quê xã Triệu Thượng, H. Triệu Phong, Quảng Trị) định rời quán Internet về nhà thì bụng dạ đột ngột 'trở chứng' phải giải quyết ngay. Lúc chạy vào nhà vệ sinh rất vội vàng nhưng khi đã 'giải quyết' xong, Hằng đủng đỉnh bước ra thì thấy phòng ngủ của chủ quán 'hay hay' nên vào dòm ngó, chôm đồ.

Tàn cuộc chơi game trên thế giới ảo, Bùi Thị Thu Hằng (2001, quê xã Triệu Thượng, H. Triệu Phong, Quảng Trị) định rời quán Internet về nhà thì bụng dạ đột ngột “trở chứng” phải giải quyết ngay. Lúc chạy vào nhà vệ sinh rất vội vàng nhưng khi đã “giải quyết” xong, Hằng đủng đỉnh bước ra thì thấy phòng ngủ của chủ quán “hay hay” nên vào dòm ngó, chôm đồ.

Bùi Thị Thu Hằng và tang vật vụ trộm.

Bùi Thị Thu Hằng và tang vật vụ trộm.

Khuya 7-3, CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị K.H (1972, trú P. Hòa Hải) về việc kẻ gian lẻn vào nhà chị (cũng là quán Internet) lấy trộm túi xách bên trong có khoảng 30 triệu đồng, 1 chiếc ví da (có giấy tờ cá nhân, thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn V.T), 1 nhẫn vàng 2 chỉ, 1 chiếc nhẫn vàng tây có đính đá trắng và 1 chiếc nhẫn bạc. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Hải đã nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, xác minh. Qua thu thập thông tin, trích xuất camera tại quán Internet của chị H., CAP Hòa Hải phát hiện một nữ game thủ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tập trung điều tra, xác minh.

Qua rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn, đến sáng 8-3, CAP Hòa Hải xác định nữ game thủ đó là Bùi Thị Thu Hằng nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Hằng khai báo quanh co, nhỏ giọt, không thành khẩn. Lúc đầu, Hằng khai nhận chỉ lấy trộm 15 triệu đồng của chị H. Sau đó, qua đấu tranh của CBCS CAP Hòa Hải, Hằng lại khai nhận đã lấy trộm 23,9 triệu đồng, 2 chiếc nhẫn, 1 ví da và 30 miếng màu vàng tại nhà chị H.

CAP Hòa Hải đã tạm giữ tang vật và phương tiện: 15 triệu đồng, 1 ví da màu đen (bên trong có một số giấy tờ cá nhân, thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn V.T); 1 ví da màu nâu (bên trong có hơn 9,9 triệu đồng); 1 thẻ ngân hàng và 1 CMND tên Nguyễn T.K.H; 1 GPLX mang tên Bùi Thị Thu Hằng, 1 thẻ ngân hàng mang tên L.V.H.D; 20 miếng giấy màu vàng cất trong bao ni-lông màu trắng; 1 xe máy hiệu Winner; 1 chiếc nhẫn kim loại màu vàng có đính đá trắng; 1 chiếc nhẫn kim loại màu bạc.

Bước đầu, Hằng khai nhận: Tối 7-3, sau khi cơm nước xong xuôi, anh L.V.H.D (2001, trú Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) điều khiến xe máy hiệu Winner chở người bạn tên Bùi Thị Thu Hằng đến quán Internet nằm trên đường Lê Văn Hiến (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) của chị Nguyễn Thị K.H (1972) để chơi điện tử. Đến khoảng 21 giờ 50 cùng ngày, không muốn chơi điện tử nữa nên Hằng bảo anh D. chở về nghỉ ngơi. Chuẩn bị rời quán Internet thì Hằng cảm thấy bụng mình có vấn đề cần “giải quyết” nên Hằng bảo anh D. ra ngoài xe trước đợi mình...

Xong xuôi, Hằng rời phòng vệ sinh đi ra ngoài, khi đi ngang qua chiếc bàn trong nhà chị H. (cũng là quán Internet), Hằng nhìn thấy có 2 chiếc nhẫn đeo tay để trên đó liền lấy cất giấu. Tiếp đến, Hằng liếc vào phòng ngủ của nhà chị H. thì thấy mở cửa nên bước vào “thăm chơi”. Tại đây, phát hiện chiếc túi xách đang treo trên cửa tủ, bên trong có nhiều tiền mặt, 1 chiếc ví da màu nâu và một số miếng giấy màu vàng cất trong bao ni-lông. Tất cả tài sản lấy được tại nhà chị H., Hằng bỏ vào túi quần cất giấu rồi ra ngoài nói anh D. chở về.

Toàn bộ số tài sản trộm được tại nhà chị H., Hằng đã mang cất giấu tại một nơi kín... Đến sáng 8-3, Hằng lấy ví da bên (trong có hơn 9,9 triệu đồng), 2 chiếc nhẫn vàng và 20 miếng giấy màu vàng rồi điều khiển xe máy hiệu Winner đến làm tại nhà hàng T.V (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Tại đây, Hằng cất giấu số tài sản mang theo tại khu vực nhà kho của nhà hàng rồi tiếp tục làm việc. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, CAP Hòa Hải đã mời Hằng về trụ sở làm việc. Cũng theo Hằng, mục đích lấy trộm tài sản của nhà chị H. là để có tiền tiêu xài cá nhân và trả góp tiền đã mua xe trước đó.

Hiện vụ việc được CAP Hòa Hải chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_221611_nu-game-thu-tro-da-bat-chot-.aspx