15 thủy thủ tàu nước ngoài gặp nạn trên vùng biển Bình Thuận

Tối 17/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết các đơn vị liên quan đang khẩn trương tìm kiếm cứu nạn 15 thủy thủ trên một tàu chở đất sét quốc tịch Panama bị chìm trên vùng biển huyện đảo Phú Quý.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, vào chiều cùng ngày, tàu hàng Xin Hong, quốc tịch Panama, số IMO: 9205524, chở 7.800 tấn đất sét, hành trình từ Malaysia đi Hồng Kông, trên tàu có 15 thuyền viên (11 người Trung Quốc, 4 người Việt Nam), khi đi qua vùng biển Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) thì gặp nạn.

Chiếc tàu trước lúc gặp nạn. Ảnh: Đài quan sát biên phòng Phú Quý chụp.

Chiếc tàu trước lúc gặp nạn. Ảnh: Đài quan sát biên phòng Phú Quý chụp.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã điều động tàu ra cứu nạn 15 thuyền viên.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, cách ly thủy thủ đoàn của tàu và tham gia cứu nạn tàu.

Lực lượng Cảnh sát biển tại huyện đảo Phú Quý cũng được điều động để hỗ trợ tìm kiếm. Vào thời điểm này, vị trí tàu gặp nạn rất khó tiếp cận khi ngoài khơi có gió cấp 6 đếp cấp 8, biển động mạnh, lực lượng cứu nạn đang gặp nhiều trở ngại./.

Đoàn Sỹ/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/15-thuy-thu-tau-nuoc-ngoai-gap-nan-tren-vung-bien-binh-thuan-824900.vov