Nữ doanh nhân trên sân khấu

Các nữ doanh nhân tự tin thể hiện mình trên sân khấu thời trang.

Tối 12-5, chương trình Gala nghệ thuật chào mừng Diễn đàn nữ doanh nhân ASEAN 2018 diễn ra tưng bừng, khép lại chuỗi hành trình đầu tiên của cộng đồng nữ doanh nhân ASEAN 2018. Trong đêm trình diễn, các nữ doanh nhân quyền lực của các nền kinh tế Đông Nam Á "hóa thân" thành những người mẫu thời trang, duyên dáng, quyến rũ và "khoe tài thiết kế" thời trang, mẫu mã ấn tượng. Trong khuôn khổ chương trình, bộ trang sức đá quý triệu đô của thương hiệu Bảo Tín- Thanh Vân được trình diễn bởi chính những mỹ nhân của "thương trường" Việt Nam cùng các người đẹp, diễn viên đến từ thủ đô Hà Nội. Khẳng định đẳng cấp của một thương hiệu bền vững hơn 30 năm tại trung tâm chính trị của cả nước, Bảo Tín- Thanh Vân đã "tung ra" những mẫu trang sức Kim cương, Sapphire, Hồng ngọc, Ngọc Lục Bảo... thiết kế vô cùng độc đáo do chính nữ doanh nhân Ngô Minh Hằng- Giám đốc điều hành thương hiệu Bảo Tín- Thanh Vân sáng tạo. Tô điểm cho các bộ trang sức đá quý đắt tiền là những bộ trang phục thương hiệu Vivian cũng do chính tay nữ doanh nhân Ngô Minh Hằng thiết kế và điều hành sản xuất.

Cũng tại chương trình, những mẫu áo dài thiết kế và thêu tay tinh xảo thực sự thu hút các nữ doanh nhân. Áo dài Thiên Vân do nữ doanh nhân cũng là nhà thiết kế Bích Vân đến từ Hà Nội sáng tạo đã làm nên sự khác biệt và đẳng cấp cho những nữ lãnh đạo quyền lực. Không hề kém cạnh, các nữ doanh nhân Quảng Ninh, là những nữ lãnh đạo doanh nghiệp, cũng là những nữ lãnh đạo cộng đồng doanh nhân tỉnh, hội doanh nhân trẻ cùng đến giao lưu và giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp mình. Trong ngày hoạt động thứ hai của chương trình, đoàn đã đi thăm cơ sở sản xuất ngọc trai nổi tiếng của thành phố Hạ Long- công ty cổ phần ngọc trai Hạ Long và tìm hiểu các sản phẩm ngọc trai độc đáo, giá trị của công ty và cùng gặp gỡ, giao lưu với các nữ doanh nhân quản lý các nhà hàng, khách sạn ở thành phố Hạ Long. Cùng tọa đàm trong không gian ấm cúng, sang trọng, đẳng cấp 5 sao của khách sạn Mường Thanh, những nội dung về kinh doanh như Kết nối mạng và sự gắn bó của cộng đồng doanh nhân ASEAN với sự phát triển của nền kinh tế chung khu vực đã mang lại những bình luận sôi nổi. Bên lề của chương trình, các hoạt động tọa đàm, chia sẻ về các vấn đề tâm sinh lý của người phụ nữ nói chung và nữ doanh nhân nói riêng đã làm ấm lên hội trường, mang lại những niềm vui và khoảnh khắc thực sự sôi nổi, cởi mở cho các thành viên...

Thông qua chương trình, ban tổ chức và các thành viên kỳ vọng sẽ dần dần hình thành nên một mạng lưới, một mối quan hệ cộng đồng ASEAN gắn bó mật thiết trong khu vực Đông Nam Á mà thành viên chính là các nữ doanh nhân.

N.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_183079_nu-doanh-nhan-tren-san-khau.aspx