Thành công nhờ phá bỏ định kiến 'phụ nữ phải biết hy sinh cho gia đình'

Nữ doanh nhân người Úc Madeleine Grummet là mẹ của 4 cô con gái xinh xắn. Bà vốn không tin vào định kiến cho rằng, phụ nữ phải biết 'lùi lại' hy sinh cho gia đình. Bà đã chứng minh điều ngược lại khi vừa làm tốt vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, vừa đi học lấy bằng thạc sĩ, vừa có thời gian dành cho gia đình và con cái.

Bà Madeleine Grummet cho rằng phụ nữ hãy không ngừng tiến về phía trước ngay cả khi đang cho con bú

Hiện bà Madeleine Grummet là nhà sáng lập và giám đốc điều hành (CEO) của GirledWorld (thế giới của các cô gái) - Một tổ chức giáo dục truyền cảm hứng cho các cô gái trở thành những nhà khoa học hay những nhà lãnh đạo tương lai. Dưới đây là những chia sẻ của bà về cuộc hành trình thay đổi định kiến của xã hội về phụ nữ mà bà đã và đang dấn thân:

Làm điều khác biệt để thay đổi định kiến

Vốn là nhà báo và nhà chiến lược truyền thông, tôi đã đi khắp nước Úc để phỏng vấn phụ nữ về cơ hội, thành công, thách thức và những rào cản họ đang phải đối mặt. Hầu hết những người ở thế hệ tôi cho rằng họ chọn cách hy sinh bản thân cho gia đình. Như một hệ quả tất yếu, họ cũng có xu hướng truyền tư tưởng đó cho các con mình.

Ngược lại với họ, bản thân tôi có 4 cô con gái nhưng tôi không nghĩ mình phải từ bỏ bản thân. Tôi cũng không muốn các con tôi có suy nghĩ đó. Tôi dạy các con tôi phải biết cách xác định những điều quan trọng và dành thời gian cho nó. Để làm gương cho những đưa con của mình, tôi chọn cách làm những điều khác biệt.

Bà Madeleine Grummet không dạy các cô con gái của mình phải sống một cuộc đời sống có ý nghĩa hơn là hy sinh bản thân vì gia đình

Tôi giã từ ngành truyền thông, bắt đầu khởi nghiệp với công ty dịch vụ đa ngành Do Re Me (Làm mới bản thân) nhằm hỗ trợ những ý tưởng kinh doanh, hoặc giúp phụ nữ trở thành nhà lãnh đạo tương lai. Một thời gian sau đó, vì muốn nâng vị thế của công ty nên tôi đã đi học lấy bằng thạc sĩ, chuyên nghiên cứu về doanh nhân khởi nghiệp tại Học viện Wade của Đại học Melbourne. Cũng trong thời gian này, tôi cùng một người bạn đã thành lập GirledWorld - một công ty công nghệ giáo dục truyền cảm hứng thúc đẩy phụ nữ tham gia vào các ngành khoa học, kỹ thuật và trở thành nhà lãnh đạo tương lai.

Dũng cảm bắt đầu và không ngừng tiến về phía trước

Những năm gần đây, phụ nữ đảm nhận các vai trò lãnh đạo, quản lý trong các lĩnh vực có tăng nhưng chưa đủ. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang thiếu những tấm gương truyền cảm hứng. Các cô gái sẽ không làm các công việc mà họ chưa từng thấy. Trong khi đó, xã hội ngày càng phát triển đặt ra cho chúng ta những nhu cầu mới, chúng ta phải đáp ứng để thích nghi với sự thay đổi đó. Không chỉ phụ nữ, cả nước Úc cần phải thay đổi để có thể cạnh tranh cùng quốc tế trong bối cảnh toàn cầu này. Mục đích của GirledWorld không gì khác hơn là giúp các cô gái tiếp cận những kỹ năng, nhận thức mới góp phần vào sự thành công của họ trong tương lai.

Dù bận rộn nhiều việc nhưng bà Madeleine vẫn dành thời gian chơi với các con

Những người thay đổi thế giới là những người dám bắt đầu. Bắt đầu là phần khó nhất trong cuộc hành trình đi về phía trước. Một khi bạn bắt đầu, hãy chú tâm vào nó, đừng đứng núi này trông núi nọ.

Cách chúng ta sử dụng một ngày của mình như thế nào sẽ quyết định kết quả cả cuộc đời của chúng ta ra sao. Đừng chờ đợi, hãy làm những công việc mình cho là quan trọng. Đừng ngại những khó khăn, chúng ta sẽ xử lý được chúng trên đường chúng ta đi. Hãy tiến về phía trước, ngay cả khi bạn đang cho con bú. Để chinh phục những con đường dài, ta phải bắt đầu bằng hàng triệu triệu bước đi nhỏ. Ngay cả khi chúng ta không thể chạm đến đích, chúng ta không có gì phải hối tiếc vì mình đã cố gắng hết sức.

Thế nhưng, cũng đừng xem cuộc sống là đường đua khắc nghiệt. Hãy khiêm tốn, sống có tình, vui vẻ, hài hước và cởi mở để đón nhận những điều lý thú trong cuộc hành trình của chúng ta. Chúng ta chỉ có một cuộc đời, hãy sống sao cho khỏi hối tiếc!

Thanh Huyền - CTV Women Agenda

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/san-pham-hong/thanh-cong-nho-pha-bo-dinh-kien-phu-nu-phai-biet-hy-sinh-cho-gia-dinh-post52585.html