Nữ doanh nhân giả làm từ thiện để lừa đảo lĩnh 16 năm tù

Từ cuối năm 2015 đến đầu năm 2017, nữ doanh nhân giả làm từ thiện đã lừa đảo hơn 7,5 tỉ đồng.

Ngày 18.6, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Mai Thùy Linh (52 tuổi, ngụ ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Linh là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Linh Hoàng Long hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Năm 2015, thông qua việc xin được 1,2 tỉ đồng để ủng hộ xã Xuân Yên (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xây dựng trường mầm non, bà Linh giới thiệu với các nhà thầu xây dựng bà là trưởng đoàn từ thiện TP.HCM và được các tổ chức nước ngoài tài trợ hàng chục tỉ đồng để làm từ thiện, đồng thời hứa cho các doanh nghiệp (DN) làm công trình từ nguồn tiền từ thiện mà bà đang quản lý.

Nhiều nhà thầu sau đó đã ký hợp đồng làm tổng thầu nhiều công trình “ma” do công ty của bà Linh giới thiệu và hứa tài trợ vốn. Sau đó, các DN đã chuyển tiền đặt cọc cho bà Linh.

Từ cuối năm 2015 đến đầu năm 2017, bà Linh đã chiếm đoạt của 6 DN tại Hà Tĩnh, Nghệ An hơn 7,5 tỉ đồng. Trước khi bị phát hiện, bà Linh đã trả lại cho 5 DN hơn 1,5 tỉ đồng

Phạm Đức

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nu-doanh-nhan-gia-lam-tu-thien-de-lua-dao-linh-16-nam-tu-1094299.html