Nữ doanh nhân lái BMW gây tai nạn kinh hoàng ở Hàng Xanh lãnh án tù

Nữ doanh nhân lái xe BMW gây tai nạn kinh hoàng ở Hàng Xanh lãnh 3 năm 6 tháng tù giam về tội Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ

Trưa 17-6, TAND quận Bình Thạnh (TP HCM) kết thúc xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12, TP HCM) 3 năm 6 tháng tù giam về tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ". Nguyễn Thị Nga là nữ doanh nhân lái xe BMW gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP HCM).

Bị cáo Nguyễn Thị Nga xin lỗi gia đình bị hại và tất cả người dân khi nói lời sau cùng

Bị cáo Nguyễn Thị Nga xin lỗi gia đình bị hại và tất cả người dân khi nói lời sau cùng

Căn cứ hồ sơ và diễn biến phiên tòa, cơ quan xét xử có đủ cơ sở xác định bị cáo có hành vi lái xe khi uống rượu bia, không có giấy phép lái xe làm chết một người, bị thương 7 người. HĐXX nhận định những việc làm như bị cáo gây ra rất nguy hiểm đối với xã hội, bị nhà nước nghiêm khắc xử lý; dư luận cực lực lên án. Bị cáo biết hậu quả nhưng vẫn cố tình thực hiện. Vì vậy, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội để răn đe. Tuy nhiên, HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, như: nhân thân tốt, tích cực bồi thường sau tai nạn, nạn nhân xin bãi nại nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga sau khi nghe tòa tuyên án

Trước đó, đại diện bị hại Nguyễn Thị Kim Phụng (đã chết) bất ngờ xin HĐXX xem xét phạt bị cáo mức án thấp nhất và không đòi thêm bất cứ khoản bồi thường nào. Đại diện một bị hại khác cũng bày tỏ mong muốn tương tự trước tòa.

Lắng nghe ý kiến từ phía bị hại và cơ quan xét xử, bị cáo Nga bật khóc và quay xuống, cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại.

Khoảng 23 giờ 20 phút, ngày 21-10-2018, bị cáo Nga điều khiển ô tô 4 chỗ hiệu BMW lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng về ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh). Đến chốt đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Hàng Xanh, ôtô của bị cáo tông vào nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ rồi rồi tông vào một taxi đi cùng hướng. Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng Đội CSGT Hàng Xanh phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Tại cơ quan công an, bị cáo khai nhận trước đó có tham gia 1 bữa tiệc và có uống rượu. Sau khi uống rượu, bị cáo Nga lái xe về nhà ở quận Bình Thạnh thì gây ra tai nạn. Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Kim Phụng tử vong tại chỗ, ông Cao Tấn Tài chấn thương sọ não, hàm mặt và ngực, bụng. Ngoài ra, ông Hồ Hữu Định cũng bị chấn thương sọ não, cột sống cổ và xương bàn chân trái; ông Phan Huy Bình gãy xương đùi trái.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nu-doanh-nhan-gay-tai-nan-kinh-hoang-o-hang-xanh-lanh-an-tu-20190617115453853.htm