Nữ đô vật người Nhật tự sát, con gái Vương Phi lên tiếng, phẫn nộ

4 ngày sau cái chết thương tâm của Hana Kimura, nữ đô vật 22 tuổi người Nhật, Đậu Tĩnh Đồng đã lên tiếng cảnh báo những người vô trách nhiệm với lời nói của mình.

(Ảnh: PBE Media)

(Ảnh: PBE Media)

5 ngày trước (23/5), nữ đô vật trẻ được yêu mến của đất nước mặt trời mọc Hana Kimura đã tự sát ở tuổi 22. Nguyên nhân dẫn đến quyết định đau lòng này được cho là bởi cô nhận được quá nhiều những lời đe dọa trên mạng Internet. Sự ra đi của Hana ngay lập tức đã tạo ra một cuộc thảo luận về sự nguy hiểm của việc đe dọa trực tuyến trong những ngày qua.

Trong số nhiều người lên tiếng chống lại việc đe dọa trực tuyến là Đậu Tĩnh Đồng - con gái lớn của nữ ca sĩ đình đám Vương Phi. Cô gái 23 tuổi đã đăng lên Instagram một bức ảnh và chia sẻ suy nghĩ của cô về chủ đề này.

"Hôm nay, tôi nghĩ nếu tôi phải chịu trách nhiệm cho từng từ mà tôi đã nói thì trách nhiệm này đòi hỏi gì? Tôi sẽ có thể làm điều đó không?" - Đậu Tĩnh Đồng mở đầu bài viết của mình - "Vào thời xa xưa, tại sao mọi người nói rằng lời nói của chúng ta đáng giá bằng vàng? Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh và sức nặng lời nói của mình".

"Một số từ, một khi được nói ra sẽ không chỉ làm tổn thương người khác mà với cả chính bạn" - Tĩnh Đồng nói tiếp - "Đặc biệt là trong thời đại Internet này. Ở đây, lời nói có thể nguy hiểm, vì vậy chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến năng lượng mà chúng ta mang đến thế giới này".

Kết thúc phần viết, Đậu Tĩnh Đồng tiếp tục nhấn mạnh về sức mạnh của ngôn từ với chú thích được bỏ lửng: "Mặc dù bạn không giữ một con dao và một khẩu súng trên tay, nhưng điều đó không có nghĩa là thế...".

Có lẽ hơn ai hết, Đậu Tĩnh Đồng là người nếm trải nhiều nhất và rõ hơn ai hết việc bị bắt nạt trên mạng. Là con gái của một trong những ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng nhất thế giới, Tĩnh Đồng lớn lên trong ánh hào quang và chịu đựng sự ghét bỏ công khai từ những cư dân mạng.

Đậu Tĩnh Đồng và em gái Lý Yên.

Em gái cùng mẹ khác cha của cô, Lý Yên (13 tuổi, kết quả cuộc hôn nhân giữa Vương Phi và Lý Á Bằng) cũng là nạn nhân của việc đe dọa trực tuyến. Từ khi sinh ra, Lý Yên đã trở thành tiêu đề và mục tiêu của các trò đùa, chế nhạo, đả kích trực tuyến. Lý Yên được cho là đã viết một bài báo hàng ngàn chữ về tác động của việc đe dọa trực tuyến. Trong bài luận, cô chia sẻ rằng mình là nạn nhân và dốc rất nhiều cảm xúc khi nói đến chủ đề này.

Theo A/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nu-do-vat-nguoi-nhat-tu-sat-con-gai-vuong-phi-len-tieng-phan-no/20200528033223657