Nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng phản vệ sau tiêm vaccine đã khỏe mạnh ra viện

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, nữ bệnh nhân phản vệ sau tiêm vaccine Covid-19 đã hoàn toàn khỏe mạnh, ra viện về nhà và không để lại di chứng gì.

Theo bác sĩ Lê Đức Nhân, trước khi tiêm, nữ điều dưỡng này hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử dị ứng gì, không mắc các bệnh mạn tính. Tuy nhiên, cô đã bị sốc phản vệ ngay sau khi tiêm mũi vaccine Covid-19. Bệnh nhân bị ù tai, mất cảm giác vùng mặt, sau đó khó thở, nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp, rối loạn nhịp tim, ngừng tuần hoàn.

Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng tặng hoa bệnh nhân trước khi ra viện

Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng tặng hoa bệnh nhân trước khi ra viện

Bệnh nhân kịp thời được cấp cứu tại chỗ với máy móc, trang thiết bị hiện đại cũng như ê kíp các nhân viên y tế có kinh nghiệm trong hồi sức cấp cứu. Sau khi bệnh nhân có dấu hiệu phản vệ, kíp trực tiến hành cấp cứu theo quy trình, đặt nội khí quản, thở máy, cấp cứu ngừng tuần hoàn và được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực chống độc theo dõi.

Sau 3 ngày theo dõi, điều trị tích cực, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Sau 1 tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, không để lại di chứng gì nên được cho xuất viện.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân hoàn toàn ổn định tất cả các thông số về xét nghiệm cận lâm sàng, xét nghiệm máu gần như trở về bình thường.

“Chẩn đoán hình ảnh cũng hồi phục tốt, siêu âm tim và tất cả các đánh giá về chức năng các tạng cũng hồi phục bình thường. Bệnh nhân đã đi lại được, ăn uống được hoàn toàn ổn định cho nên sáng 17/5 đánh giá và cho ra viện”, bác sĩ Lê Đức Nhân nói./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/nu-dieu-duong-phan-ve-sau-tiem-vaccine-da-khoe-manh-ra-vien-858480.vov