Nữ điều dưỡng hiến máu khẩn cấp cứu sống sản phụ

Sau khi sinh, chị Lân bị chảy máu tử cung, rơi vào tình trạng nguy kịch, ngay lập tức điều dưỡng Trang đã hiến máu để kịp thời cứu sản phụ.

Ngày 18-12, Bệnh viện đa khoa Thanh Chương, Nghệ An cho biết, điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Trang khoa Y học Cổ truyền của bệnh viện đã tình nguyện hiến máu cứu một sản phụ qua cơn nguy kịch.

Được truyền máu kịp thời nên sản phụ Lâm đã qua cơn nguy kịch và đang bình phục

Được truyền máu kịp thời nên sản phụ Lâm đã qua cơn nguy kịch và đang bình phục

Trước đó, sáng ngày 16-12, chị Nguyễn Thị Thanh Lân (SN 1982) trú xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương có dấu hiệu chuyển dạ được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương để chờ sinh.

Sau khi sinh con, sản phụ có biểu hiện tử cung máu chảy, rơi vào tình trạng hôn mê, huyết áp tụt, mạch nhanh và nhỏ, tinh thần lơ mơ, sốc mất máu gấp. Sản phụ mang nhóm máu B, trong bệnh viện lại không có sẵn nhóm máu đó để truyền.

Trong lúc nguy cấp, điều dưỡng Trang, bản thân mang nhóm máu B đã tình nguyện hiến máu cứu sản phụ. Được mổ và truyền máu kịp thời nên sản phụ Lân đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang hồi phục tốt

Giang An - T. Loan

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nu-dieu-duong-hien-mau-khan-cap-cuu-song-san-phu-post453288.antd