Nữ điều dưỡng hiến máu cứu sản phụ

Trong lúc sản phụ nguy kịch phải mổ cấp cứu, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Trang không ngần ngại, tình nguyện hiến máu cứu người.

Ngày 18/12, Bệnh viện đa khoa huyện Thành Chương (Nghệ An) cho biết điều dưỡng viên Nguyễn Thị Quỳnh Trang đã tình nguyện hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch.

Sáng trước đó hai ngày, khoa sản nhi, Bệnh viện đa khoa Thanh Chương, tiếp nhận sản phụ Nguyễn Thị Thanh Lân (38 tuổi, trú xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương) nhập viện chờ sinh.

 Điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Trang hiến máu cứu người. Ảnh: N.An.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Trang hiến máu cứu người. Ảnh: N.An.

Sinh xong, sản phụ gặp hiện tượng tử cung chảy máu, sau đó rơi vào tình trạng hôn mê, sốc mất máu, da nhợt nhạt, huyết áp tụt, mạch nhanh và nhỏ, tinh thần lơ mơ. Sản phụ lại mang nhóm máu B, là nhóm khá hiếm.

Trước tình huống hết sức nguy kịch phải cắt tử cung để cứu sản phụ và khan hiếm nhóm máu B để truyền, trong khi bệnh viện không có sẵn, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương tổ chức điều động các nhân viên, y bác sĩ của viện để xét nghiệm tìm nhóm máu tương thích.

Không ngần ngại, điều dưỡng Trang, khoa Y học cổ truyền, có nhóm máu này đã tình nguyện hiến để cứu sản phụ.

Sản phụ Nguyễn Thị Thanh Lân được hiến máu kịp thời, dần hồi phục. Ảnh: N.An.

Sau hơn 4 giờ vừa lấy máu vừa phẫu thuật cắt tử cung, hồi sức cấp cứu và truyền máu, sản phụ qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe sản phụ dần trở lại bình thường. Bé sơ sinh được chăm sóc chu đáo và khỏe mạnh.

Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương. Ảnh: Google maps.

P. Hòa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-dieu-duong-hien-mau-cuu-san-phu-post1164487.html