Nữ điều dưỡng bị côn đồ dùng vật nhọn đâm ngay trong phòng siêu âm bệnh viện

Trong lúc hỗn độn, nữ điều dưỡng bất ngờ bị một người dùng vật nhọn đâm vào vai trái gây trầy xước da, chảy máu.

Ngày 17/8, bác sĩ Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, TP.HCM cho biết, sau khi xảy ra vụ việc nữ điều dưỡng N.T.Q (khoa Cấp cứu, bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức) bị đâm trong phòng siêu âm bệnh viện, khi đang giúp bệnh nhân làm chẩn đoán hình ảnh về sở Y tế. Đồng thời Ban lãnh đạo bệnh viện cũng đã tới thăm hỏi động viên nữ điều dưỡng Q. khi chị đang an dưỡng tại nhà ở quận 9 TP.HCM.

Theo bác sĩ Phước, tuy vết thương chỉ trầy xước ngoài da, nhưng nó làm tổn thương tinh thần chị Q. nói riêng và các y bác sĩ nói chung. Bởi qua tìm hiểu, quá trình tiếp xúc cấp cứu của các bác sĩ nhân viên hôm đó đều rất tốt, không gây mâu thuẫn hay bức xúc cho người bệnh. Khả năng là do người trong nhóm kia có sử dụng chất kích thích (bia rượu hoặc thứ gì đó). Hiện clip hình ảnh đã được chuyển cho cơ quan công an điều tra xử lý.

Bệnh viên Đa khoa khu vực Thủ Đức, nơi điều dưỡng khoa cấp cứu vừa bị đâm

Theo thông tin ban đầu, khuya 14/8 (khoảng 23 giờ) tại đại bàn Thủ Đức xảy ra một vụ va chạm giao thông, sau đó cả hai bên đều đem người bị nạn vào bệnh viện Đa khoa Khu Vực Thủ Đức cấp cứu. Khi điều dưỡng Q. đưa bệnh nhân vào phòng siêu âm thì nhóm “người nhà” của hai bên cũng kéo tới (khoảng 7-8 người). Họ la lối, quậy phá, đá đổ thiết bị ở phòng siêu âm.

Thấy tình hình hỗn loạn, nhân viên bệnh viện đã yêu cầu người nhà ra bên ngoài phòng bệnh để chích thuốc cho bệnh nhân, đồng thời cố gắng siêu âm nhanh chóng. Tuy nhiên, trong lúc hỗn độn, nữ điều dưỡng Q. bất ngờ bị một người trong số thanh niên hai nhóm dùng vật nhọn đâm vào vai trái gây trầy xước da, chảy máu.

Do tình huống quá nhanh và bất ngờ nên dù lực lượng bảo vệ đứng gần đó nhưng cũng không can thiệp kịp vì hung thủ hành động mau lẹ, hung khí giấu giữa hai ngón tay. Sau khi đâm điều dưỡng, hung khí cầm theo hung khí, bỏ chạy ra khỏi bệnh viện, bảo vệ không bắt giữ được. Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức không xác định được các đối tượng quậy phá có dùng rượu bia hay chất kích thích trước đó hay không.

Bệnh viện sau đó nhanh chóng gọi điện thoại báo công an phường đến lấy lời khai. Bác sĩ Cao Tấn Phước cho biết: "Quan điểm của bệnh viện là làm đến nơi đến chốn. Hiện nay, công an đã thụ lý hồ sơ và trích xuất camera để xử lý việc này".

Tiến Đạt

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/nu-dieu-duong-bi-con-do-dung-vat-nhon-dam-ngay-trong-phong-sieu-am-benh-vien-c2a294330.html