Nữ điệp viên nổi tiếng Liên Xô hoạt động dưới vỏ bọc ca sĩ

Nadezhda Plevitskaya là ca sĩ yêu thích của Sa hoàng Nicholas II. Không chỉ là một nghệ sĩ danh tiếng, bà còn là nữ điệp viên nổi tiếng Liên Xô với nhiều điều bất ngờ.

 Nữ điệp viên nổi tiếng Liên Xô Nadezhda Plevitskaya là một trong những nhân vật nổi tiếng trong giới tình báo.

Nữ điệp viên nổi tiếng Liên Xô Nadezhda Plevitskaya là một trong những nhân vật nổi tiếng trong giới tình báo.

Công chúng biết đến nữ điệp viên Nadezhda Plevitskaya là một ca sĩ danh tiếng. Bà thể hiện xuất sắc nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Sergei Rachmaninoff.

Ca sĩ Plevitskaya rất được Sa hoàng Nicholas II yêu thích. Người đứng đầu nước Nga khi ấy gọi nữ nghệ sĩ này với biệt danh "Chim sơn ca của vùng Kursk".

Theo một số tài liêu, điệp viên Plevitskaya sinh ra trong một gia đình nông dân. Ban đầu, bà dự định trở thành nữ tu. Thế nhưng, về sau, bà chuyển hướng với việc muốn theo đuổi nghệ thuật và từng bước thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ. Với những nỗ lực và tài năng, Plevitskaya từng bước gây dựng sự nghiệp và trở thành một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất nước Nga.

Plevitskaya kết hôn với một vị tướng Nga có tên Nikolai Skoblin. Vào năm 1931, vợ chồng bà được tình báo Liên Xô chiêu mộ. Theo đó, bà Plevitskaya và chồng trở thành điệp viên hoạt động bí mật cho tình báo Liên Xô.

Trong 6 năm hoạt động tình báo, vợ chồng bà Plevitskaya đã cung cấp cho giới chức trách nhiều thông tin quan trọng về tình hình di dân ở châu Âu, vô hiệu hóa hoạt động của nhiều điệp viên nước ngoài thâm nhập vào Liên Xô...

Điệp vụ nổi tiếng và lớn nhất của vợ chồng Plevitskaya là nhiệm vụ bắt cóc Tướng Yevgeny Miller tại thủ đô Paris, Pháp để đưa về Liên Xô vào năm 1937.

Để hoàn thành nhiệm vụ, vợ chồng Plevitskaya gài bẫy tướng Yevgeny đến một cuộc gặp giả với các nhà ngoại giao Đức. Theo đó, họ thành công bắt cóc ông Yevgeny và đưa về Liên Xô.

Tuy nhiên, vợ chồng Plevitskaya không thể ngờ rằng, trước khi bị bắt cóc, Tướng Miller đã để lại một lá thư nói về cuộc gặp với các nhà ngoại giao Đức. Do đó, thân phận điệp viên của vợ chồng Plevitskaya bị Pháp phát hiện.

Về sau, bà Plevitskaya bị cảnh sát Pháp bắt giữ vì liên quan đến vụ bắt cóc Tướng Miller. Cuối cùng, nữ điệp viên Liên Xô bị kết án 20 năm lao động khổ sai. Vào ngày 1/10/1940 (tức 2 năm sau khi thụ án tù), bà Plevitskaya qua đời trong nhà tù ở thành phố Rennes, Pháp.

Mời độc giả xem video: CIA lên truyền hình chiêu mộ điệp viên. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo RBTH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nu-diep-vien-noi-tieng-lien-xo-hoat-dong-duoi-vo-boc-ca-si-1535794.html