Nữ diễn viên trong bộ phim nổi tiếng của Netflix gây tranh cãi về cách nuôi dạy con

Nữ diễn viên được khen ngợi về cách dạy con tôn trọng phụ nữ, tuy nhiên, hành động ngủ chung giường với con trai 8 tuổi gây những tranh luận trái chiều.

Christina Ricci (sinh năm 1980) là nữ diễn viên người Mỹ nổi tiếng. Cô được biết tới nhờ các bộ phim nổi tiếng như: Addams Family 1990 (vai Wednesday), Wednesday (bản 2022, đang nổi tiếng trên Netflix); Black Snake Moan, Sleepy Hollow, Monster, Cursed,...

Christina Ricci và chồng Mark Hampton có 2 người con: con trai Freddie sinh năm 2014 và con gái Cleopatra sinh năm 2021. Nữ diễn viên được nhận xét là bà mẹ hiện đại, nhiều lần được khen ngợi về cách dạy con. Tuy nhiên, cô cũng từng bị công chúng chê trách về chuyện giáo dục giới tính cho cậu con trai.

Christina Ricci.

Christina Ricci.

Dạy con về nữ quyền, kiên quyết nói không với việc "lăng xê" con nổi tiếng

"Con trai tôi hay hỏi những câu như: Mẹ ơi, đó có phải là phân biệt chủng tộc không? hay Mẹ ơi, phụ nữ như vậy có sao không", Ricci nói với The Guardian. Đây là những dịp mà bà mẹ hai con tranh thủ nói với con về cách nhìn nhận phụ nữ. Cô hướng đến việc giúp con trở thành một "nhà nữ quyền", nuôi dưỡng và khuyến khích sự bình đẳng giới, tôn trọng phụ nữ.

Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất cũng nói với The Post: "Tôi cảm thấy việc làm cho con mình nổi tiếng là lạm dụng trẻ em. Một khi trẻ trưởng thành, học hành và hiểu rằng đó là một loại hình nghệ thuật, thì có thể theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nếu muốn". Cô kiên quyết cho rằng tốt hơn hết là trẻ em nên đứng ngoài ánh đèn sân khấu.

"Nổi tiếng không tốt cho trẻ. Chúng tôi có hàng triệu ví dụ về lý do tại sao nó không tốt"- cô nhấn mạnh. "Tôi sẽ không mạo hiểm đâu. Tại sao bạn lại đánh đổi thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình cho điều đó?".

Nữ diễn viên cũng không khuyến khích con sử dụng điện thoại. Ricci nói rằng Freddie sẽ còn phải chờ đợi lâu hơn nữa để sở hữu chiếc điện thoại đầu tiên: "Không bao giờ, cho đến khi con 25 tuổi"- cô nói.

Gây tranh cãi vì con trai 8 tuổi vẫn ngủ chung với mẹ

Trong 1 lần trả lời phỏng vấn về con gái nhỏ Cleopatra, ngôi sao của "Yellowjackets" cho biết con gái mình đã tự ngủ ngon sau quá trình luyện ngủ. Tuy nhiên, mọi thứ không suôn sẻ với con trai cô, Freddie. Lần đầu tiên nữ diễn viên thử luyện ngủ cho con, đứa trẻ hét khản cổ và bắt đầu đập đầu vào lan can cũi, vì vậy cô đã dừng lại. Hiện tại, cậu con trai 8 tuổi vẫn ngủ chung với mẹ.

Ricci không phải là bà mẹ nổi tiếng duy nhất cởi mở về việc ngủ chung giường với những đứa con lớn của họ. Alicia Silverstone, nữ diễn viên, tác giả phim và cựu người mẫu thời trang Mỹ tiết lộ rằng cô và cậu con trai 11 tuổi Bear vẫn ngủ chung. "Tôi sẽ gặp rắc rối nếu nói điều đó, nhưng tôi thực sự không quan tâm", cô nói. Cô cho rằng là một "bà mẹ thuận tự nhiên" và chỉ trích xã hội vì sợ hãi những điều đó.

Tuy nhiên, hành vi này lại gây ra những tranh cãi. Chẳng hạn với trường hợp Christina Ricci, nhiều cư dân mạng cho rằng, đối với trẻ khác giới, sau khi trẻ đến một độ tuổi nhất định phải sắp xếp cho trẻ ngủ trong phòng riêng càng sớm càng tốt. Điều này không chỉ vì sức khỏe của trẻ mà còn giúp trẻ phát triển tính cách tự tin, mạnh mẽ. 8 tuổi là lứa tuổi đã có những thay đổi về tâm sinh lý, việc ngủ chung với mẹ sẽ dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực tới đứa trẻ.

Christina Ricci và con trai.

Có câu "con gái tránh cha, con trai tránh mẹ" để nhắc nhở về việc gần gũi giữa phụ huynh và con cái khi trẻ lớn. Nếu trẻ đã đến độ tuổi nhận thức về sự khác biệt giữa giới tính nam và giới tính nữ mà cha mẹ vẫn gần gũi, thân thiết quá mức sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt cho trẻ.

Hiểu Đan

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-dien-vien-trong-bo-phim-noi-tieng-cua-netflix-gay-tranh-cai-ve-cach-nuoi-day-con-20221229175018578.htm