Nữ diễn viên Thái Lan Nene: 'Tôi xem Lý Hải, Minh Hà như bố mẹ'

Có cơ hội làm việc cùng Lý Hải, Minh Hà trong phim 'Lật mặt 3', nữ diễn viên gốc Thái tỏ ra ngưỡng mộ và muốn cả hai nhận mình làm con nuôi.

Trong Lật mặt 3 của Lý Hải, ngoài bộ 3 Huy Khánh, Kiều Minh Tuấn và Song Luân, khán giả còn bất ngờ trước nữ chính gốc Thái sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn vào vai thực tập sinh.

Đó là diễn viên Nene (tên thật là Pornnppan Pornpenpipat, quê Thái Lan, sinh năm 1997). Cô gây chú ý tại Thái Lan và cộng đồng mạng xã hội Việt Nam qua các clip nhạc cover. Cô được fan Việt gọi bằng cái tên "vợ quốc dân".

Diễn viên gốc Thái - Nene, sinh năm 1995.

- Trước khi tham gia Lật mặt 3 của Lý Hải, Nene khá nổi tiếng trên mạng xã hội và có nhiều fan Việt. Cơ duyên từ đâu bạn có được sự yêu mến này?

- Tôi rất cảm ơn sự yêu mến từ các bạn fan Việt Nam. Lúc đầu, tôi nghe anh quản lý nói rằng mình được các bạn trẻ yêu thích nhưng cứ nghĩ chỉ là 1 nhóm nhỏ biết tôi tại Thái Lan trước đó. Khi có dịp đến Việt Nam hoạt động và phát triển nghề nghiệp, tôi rất vui và suýt bật khóc vì mức độ yêu thích rất nhiều. Các bạn luôn theo dõi các hoạt động cập nhật trên trang cá nhân lẫn fanpage của tôi. Tôi không rõ các bạn yêu mến từ khi nào nhưng đó là một sự động viên vô cùng lớn để tôi phấn đấu hơn nữa.

Còn nếu nghĩ 1 lý do khác, chắc do tôi hay làm mấy clip vui vui và hay hát với guitar nên khán giả Việt thấy mến mến.

- Không biết tiếng Việt mà chị lại nhận lời tham gia vào vai chính Lật mặt 3. Tại sao chị lại quyết định làm khó bản thân?

- Trước hết, việc tôi tham gia Lật mặt 3 của Lý Hải - Minh Hà do sự “mai mối” từ phía công ty quản lý. Phía anh Hải rất cẩn thận, đòi hỏi về diễn viên. Tôi phải gửi nhiều đoạn clip độc diễn để thử vai. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ chỉ tham gia vào một vai nhỏ nhưng khi gặp anh Hải thì bất ngờ vì biết là vai nữ chính.

Tôi khá lo lắng vì tiếng Việt không rành và đây cũng là một vai diễn nặng ký. Tôi mất 2 tháng để học thoại tiếng Việt và tập cùng dàn diễn viên để nuôi tâm lý nhân vật và quen với cách sống ở Việt Nam.

Anh Hải đã đưa ra phương án dịch thoại sang tiếng Thái để tôi hiểu thoại và nắm tâm lý nhân vật. Một bí mật là anh Hải nói: “Em cứ thoại theo cách hiểu của mình, phần nào khó thì sẽ xử lý bằng cách lồng tiếng”.

Các bạn xem thử phần nào tôi nói tiếng Việt bằng giọng thiệt và phần nào qua xử lý nhé. Thật sự, đây là cú liều ở tuổi 21 của tôi. Nhưng tôi nghĩ mình còn trẻ, cứ thử sức bằng chính thực lực và cũng tự tạo tiền đề cho mình một cơ hội dấn thân vào showbiz Việt.

Nene cùng Lý Hải - Minh Hà.

- Bên Thái Lan, tên tuổi của Nene có nổi tiếng như các lời đồn?

- Tôi hoạt động với vai trò ca sĩ trong một nhóm nhạc từ 15 tuổi tại Thái Lan. Đó là bước ngoặc đưa tôi đến với khán giả quê nhà. 6 năm trôi qua, tôi từng tham gia làm ca sĩ, đóng MV ca nhạc, quảng cáo, người mẫu ảnh cho các thương hiệu.

Tôi không đếm mình có bao nhiêu fan tại Thái Lan nhưng mỗi lần có dự án thì đều nhận sự cổ vũ, động viên từ mọi người.

- Nene được fan Việt gọi bằng cái tên "vợ quốc dân". Lý do gì có cái tên này?

- Tôi không biết từ đâu mình có biệt danh “vợ quốc dân” nhưng nghe rất thích vì đó là tình cảm mà các fan yêu mến dành tặng. Tôi sẽ để các fan trả lời câu hỏi này cho rõ hơn và khách quan hơn.

- Theo Nene, môi trường giải trí Việt và Thái có gì giống và khác nhau?

- Hai môi trường có nhiều điểm tương đồng nhau, nghệ sĩ phải luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng. Sự cạnh tranh trong nghề cũng khắc nghiệt. Họ phải lao động vất vả và phấn đấu rất nhiều. Chỉ cần lùi 1 bước là sẽ bị đứng lại phía sau.

Về mặt khác nhau, Thái Lan được biết đến như thành phố du lịch, văn hóa - giải trí khá lâu nên ưu thế sẽ thu hút nhiều cơ hội hợp tác từ phía nước ngoài. Nghệ sĩ của Thái Lan cũng có cơ hội tiếp xúc, giao lưu cùng nghệ sĩ quốc tế nhiều hơn.

Sau Lật mặt 3, Nene sẽ hoạt động giải trí tại Việt Nam.

- Tại Việt Nam, có nghệ sĩ Hariwon là người gốc Hàn. Chị có thích kiểu nổi tiếng như Hariwon?

- Mỗi nghệ sĩ đều mong mình được yêu mến bằng vẻ đẹp riêng, bằng tài năng thật của họ. Tôi có biết chị Hariwon qua lời anh quản lý và từ các fan. Nhưng tôi biết cách tạo cho mình một thương hiệu mang tên Nene và hoạt động nhiều hơn tại Việt Nam để đáp lại sự yêu mến của fan.

- Có thông tin Nene xem Lý Hải, Minh Hà như bố mẹ. Thực hư thế nào?

- Anh Hải và chị Hà rất quan tâm diễn viên. Tôi là thành viên nhỏ của đoàn nên hai anh chị luôn dành sự quan tâm kỹ hơn. Lúc tập ở nhà anh Hải, chị Hà thì tôi thấy hai anh chị chăm sóc con rất chu đáo. Qua những điều trên nên tôi cũng xem anh Hải như là bố và chị Hà như là mẹ. Tôi không biết họ có nhận lời làm bố mẹ nuôi không?

- Trong Lật mặt 3, Nene thực hiện khá nhiều cảnh dầm mưa, lội suối, hành động... khá nguy hiểm. Chị vượt qua thế nào?

- Thật sự những cảnh quay đó rất khó cho một cô gái nhỏ nhắn như tôi. Việc thích nghi với những phân đoạn này phải tập nhiều lần. Từ lúc gia nhập ngành giải trí, tôi có công ty đào tạo nên cũng rèn luyện tính cứng rắn.

Nhưng cảnh quay phải dầm mưa liên tục, lội suối... vẫn làm tôi e dè và đôi lúc cần sự trợ giúp của nhóm đóng thế. Dù có nhiều khó khăn nhưng tôi chua từng có ý định bỏ cuộc. Tôi phải khó khăn mới thuyết phục anh Hải, chị Hà chọn mình nên tự nhủ bản thân không được nản chí mà phải chiến tới cùng.

- Thế giới showbiz Việt được truyền tai có khá nhiều cạm bẫy và cám dỗ. Nene đã trang bị cho mình những gì để chinh phục showbiz?

- Cạm bẫy và cám dỗ, tôi nghĩ ở đâu cũng có. Tôi rất may mắn luôn có sự định hướng nghề và đạo đức từ công ty. Ngoài ra, tôi còn có sự quan tâm từ gia đình. Gia đình luôn cho tôi những lời khuyên hay giải thích những gì chưa rõ trong cuộc sống. Nhưng điều quan trọng chính là bản thân tôi luôn xem xét và thận trọng khi làm việc và các mối quan hệ.

Phan Trai Úc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/nu-dien-vien-thai-lan-nene-toi-xem-ly-hai-minh-ha-nhu-bo-me-870303.html