Nữ diễn viên sau khi kết hôn và sinh con, sự nghiệp ảnh hưởng như thế nào?

Gần đây, trong gameshow Chuyến du lịch lãng mạn của vợ (妻子的浪漫旅行), nữ diễn viên Dĩnh Nhi (颖儿) đã bày tỏ lo lắng rằng sau khi làm mẹ có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng không có phim để đóng, lo lắng này của nữ diễn viên đã dẫn đến những cuộc bình luận sôi nổi ngay sau đó.

Trong gamshow Tôi chính là diễn viên (我就是演员), ba nữ diễn viên ngoài 30 tuổi là Dương Dung, Vương Viện Khả, Lam Hy cũng bày tỏ rằng những vai diễn họ tham gia càng ngày càng ít đi. Nữ diễn viên sau khi kết hôn sinh con và cả tuổi tác của diễn viên ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp phát triển của họ? Phóng viên báo Tân Kinh đã làm một cuộc thống kê với 15 nữ diễn viên đã sinh con trong vài năm gần đây để khảo sát số lượng tác phẩm họ tham gia trước và sau khi sinh con, để đánh giá ảnh hưởng của việc sinh con đối với sự nghiệp phát triển của các nữ diễn viên.

7 nữ diễn viên sau khi sinh số lượng phim ảnh tham gia giảm rõ rệt

Tôn Lệ (孙俪) trước khi sinh con có tổng cộng 30 tác phẩm điện ảnh và truyền hình, trong đó có 23 tác phẩm cô đảm nhiệm vai nữ chính. Năm 2014, sau khi sinh cô con gái Tiểu Hoa, số lượng những bộ phim cô nhận sau khi sinh con giảm đáng kể. Nhưng ngược lại kịch bản mỗi bộ phim cô tham gia đều được lựa chọn rất cẩn thận, bộ phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Mị Nguyệt Truyện đều là những bộ phim khá thành công của cô.

Nữ diễn viên Thang Duy (汤唯) sau khi sinh con đã nhận hai bộ phim, trong đó có một bộ thuộc thể loại cổ trang là Đại Minh Hoàng Phi Tôn Nhược Vi Truyện.

Trương Gia Nghê (张嘉倪) có 11 năm trong nghề, trước khi sinh con, cô từng tham gia 25 bộ phim truyền hình, trong số đó có 15 bộ phim cô tham gia với vai trò là nữ diễn viên chính. Năm 2016 cô sinh con đầu lòng, năm 2018 tiếp tục sinh con thứ 2, trong khoảng giữa từ năm 2016 đến 2018 cô chỉ nhận đóng 2 bộ phim. Trong bộ phim Huyền của Ôn Noãncô vào vai nữ phụ, Trương Gia Nghê cũng góp mặt trong bộ phim mạng nổi tiếng Diên Hi công lược, nhưng đất diễn của cô trong phim không có nhiều. Tuy nhiên cả hai bộ phim này đều được lên sóng trong năm nay, cho nên vẫn giúp cô duy trì sự ảnh hưởng nhất định.

Trương Vũ Kỳ (张雨绮) sau khi sinh con chưa nhận bất cứ vai diễn nào.

Mai Đình (梅婷) sau khi sinh con, những bộ phim cô tham gia giảm đi rất nhiều, hơn nữa cô chỉ đóng vai nữ phụ trong khá nhiều bộ phim.

Đào Hồng (陶虹) sau khi sinh con số lượng phim tham gia cũng giảm, cô tham gia 6 bộ phim truyền hình, trong đó có 5 bộ phim nhận vai nữ chính.

Hoắc Tư Yến (霍思燕) cũng là một trong số những nữ diễn viên có số lượng tác phẩm tham gia sau khi làm mẹ giảm đáng kể, cô tham gia hai bộ phim điện ảnh, trong hai bộ phim này cô đều vào vai phụ không quan trọng trong phim. Ngoài ra sau sinh, cô tham gia 8 bộ phim truyền hình, trong đó có 6 bộ phim nhận vai nữ chính, đây là con số rất “khiêm tốn” so với số lượng các bộ phim cô tham gia trước khi làm mẹ.

5 nữ diễn viên vẫn duy trì số lượng tác phẩm ở mức cao như trước

Dương Mịch (杨幂) sinh con gái Tiểu Gạo Nếp vào năm 2014, sau đó cô nhanh chóng trở lại màn ảnh nhỏ. Trong vòng 4 năm sau sinh, cô đã tham gia tổng cộng 15 bộ phim điện ảnh và truyền hình, trong số đó chỉ có duy nhất một bộ phim cô tham gia với vai nữ phụ, còn lại cô đều nhận vai nữ chính.

Đồng Lệ Á (佟丽娅) trước khi sinh con đã có tổng cộng 45 tác phẩm điện ảnh và truyền hình, trong số đó có 24 tác phẩm cô vào vai nữ chính. Năm 2016 sau khi sinh con, số lượng tác phẩm cô tham gia vẫn duy trì số lượng tác phẩm ở mức khá cao, đa phần các bộ phim cô tham gia đều đảm nhận vai nữ chính.

Angelababy Dương Dĩnh (杨颖) sinh con vào năm 2017, sau đó cô cũng nhanh chóng trở lại với sự nghiệp của mình, cô tham gia ba bộ phim truyền hình đồng thời đều vào vai nữ chính.

Tôn Di (孙怡) quay trở lại sự nghiệp diễn xuất chỉ sau nửa năm sau khi sinh con, cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim đô thị Sơ Thần, là em cố ý quên anh.

Nữ diễn viên Dĩnh Nhi (颖儿) cũng nhanh chóng quay trở lại sau khi sinh con, cô tham gia bộ phim đô thị Xin chào, Kiều An 2với vai nữ chính Kiều An.

3 nữ diễn viên nhận nhiều dự án phim hơn sau khi sinh con

Nữ diễn viên Thích Vi (戚薇) sau khi sinh con ba năm đã nhận 8 bộ phim truyền hình, trong đó có hai bộ phim cô tham gia với tư cách khách mời, 6 bộ phim còn lại cô đều đảm nhận vai nữ chính.

Bạch Bách Hà (白百何) trong vòng 10 năm sau khi sinh con đã tham gia 28 bộ phim truyền hình, trong đó 19 bộ phim cô nhận vai nữ chính.

Lưu Đào (刘涛) sau khi sinh con 10 năm, cô đã tham gia tổng cộng 44 bộ phim điện ảnh và truyền hình, trong đó có 35 bộ phim cô vào vai nữ chính. Những bộ phim cô tham gia trong năm nay như Hoan Lạc Tụng, Lang Nha Bảng, Đại Tướng Quân Tư Mã Ý - Quân sư liên minh…đều rất được chú ý và nhận được những đánh giá rất cao.

Việc sinh con không hẳn chỉ có tác động tiêu cực đến sự nghiệp phát triển của các nữ diễn viên

Phóng viên báo Tân Kinh đã phỏng vấn rất nhiều diễn viên, đạo diễn và cả các nhân vật có liên quan trong ngành. Trong số đó có một vị phó đạo diễn đã cho biết: “Việc sinh đẻ không hẳn chỉ có tác động tiêu cực đến sự nghiệp phát triển của các diễn viên nữ, bởi thực tế vẫn có những nữ diễn viên phát triển tốt hơn nhiều sau khi sinh con. Sau sinh, các nữ diễn viên có kinh nghiệm cuộc đời phong phú hơn, nên có thể tham gia vào nhiều vai diễn hơn. Ngoài ra có những nữ diễn viên do tuổi tác cao, sau sinh con sự nghiệp tạm dừng, diễn xuất của họ cũng không quá xuất sắc thì có thể sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng chút ít”.

Từ đó có thể thấy, cho dù có sinh con hay không, chỉ cần có kỹ năng diễn xuất đủ tốt, có những tác phẩm đi sâu vào lòng người, thì các nữ diễn viên sẽ không phải lo lắng về vấn đề không có vai diễn dành cho mình.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nu-dien-vien-sau-khi-ket-hon-va-sinh-con-su-nghiep-anh-huong-nhu-the-nao-3999147.html