Nữ diễn viên 'Một lít nước mắt' bị bắt khẩn cấp vì tàng trữ chất cấm

Sáng Thứ 7 ngày 16.11, các hãng tin Nhật Bản như Kyodo News cho biết nữ diễn viên Nhật Bản Erika Sawajiri đã bị cảnh sát bắt vì tàng trữ ma túy tổng hợp.

Hiện tại Sawajiri Erika đang bị giam giữ cách ly để điều tra thêm, cảnh sát không nói rõ số lượng và hoạt chất ma túy mà Erika sở hữu hoặc cô có sử dụng chúng hay không.

Erika Sawajiri được biết đến với vai diễn cô gái dân tộc Hàn Quốc sống ở Nhật Bản trong phim Pacchigi! do Kazuyuki Izutsu đạo diễn, mang về giải thưởng Newcomer of the year của Japanese Academy Awards (Giải thưởng của Viện hàn lâm Nhật Bản). Ngoài ra cô còn được bình chọn cho giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của Blue Ribbon Awards (giải thưởng phim uy tín do hội các báo phê bình phim Tokyo tổ chức).

Đồng thời, Erika thực sự nổi tiếng và lấy được cảm tình của người hâm mộ thông qua vai Aya trong phim truyền hình đình đám Một lít nước mắt, khởi chiếu tại Việt Nam vào năm 2012. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật từ nhật ký của một cô bé 15 tuổi mắc chứng bệnh kỳ lạ gọi là "spinocerebellar degeneration" (người bệnh dần mất hết khả năng điều khiển cơ thể).

Khả năng cao sự nghiệp diễn xuất của Erika Sawajiri sẽ phải chấm dứt bởi liên quan đến tội tàng trữ ma túy.

V.X

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nu-dien-vien-mot-lit-nuoc-mat-bi-bat-khan-cap-vi-tang-tru-chat-cam-125770.html