Nữ diễn viên Malaysia chê Black Pink mặc váy quá ngắn

Trên trang cá nhân, Abby Abadi đã chê Black Pink mặc váy quá ngắn khi biểu diễn tại Malaysia. Người hâm mộ tại nước này tỏ ra khá tức giận với phát ngôn của nữ diễn viên.

Abby Abadi - cựu thành viên nhóm nhạc nữ Malaysia Elite, nay đã chuyển sang làm diễn viên - đang nhận nhiều ý kiến trái chiều sau khi bình luận về Black Pink. Người hâm mộ tại nước này tỏ ra giận dữ khi cô chê bai thần tượng đến từ Hàn Quốc.

Cụ thể, gần đây, nữ diễn viên đã chia sẻ đoạn video đêm nhạc của Black Pink được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 23/2/2019. Cô đưa ra những nhận xét, so sánh giữa đêm nhạc của 4 cô gái nhà YG với buổi biểu diễn vào năm 2016 của Selena Gomez. Bên cạnh đó, Abby Abadi còn bày tỏ sự khó chịu với Black Pink và đặt ra câu hỏi tại sao không ai phản đối nhóm nhạc Hàn biểu diễn tại nước này.

Nữ diễn viên Abby Abadi chia sẻ video và chê bai Black Pink trên trang cá nhân.

Nữ diễn viên Abby Abadi chia sẻ video và chê bai Black Pink trên trang cá nhân.

"Sao không ai hướng dẫn cho Black Pink thế? Họ tổ chức đêm nhạc ở Malaysia và váy của họ quá ngắn. Có gì hay ho ở Black Pink chứ?", nữ diễn viên người Malaysia viết trên trang cá nhân.

Phát ngôn này của Abby Abadi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả tại Malaysia. Một số ý kiến bênh vực cô, cho rằng nữ diễn viên đang cố nhấn mạnh về quy tắc ăn mặc tại nước này - nơi đa số người dân theo đạo Hồi và phải mặc kín đáo.

Hồi tháng 2/2019, rất đông người hâm mộ đã có mặt để theo dõi đêm nhạc tại Kuala Lumpur của Black Pink. Fan Kpop tại nước này liên tục bày tỏ mong muốn 4 cô gái sẽ sớm trở lại với tour diễn thế giới tiếp theo. Sau phát ngôn của Abby Abadi, fan Black Pink lo ngại rằng các cô gái có thể sẽ không bao giờ quay lại Malaysia nếu biết bản thân bị chỉ trích.

Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra tức giận vì lời nói của Abadi có thể làm ảnh hưởng đến việc tổ chức đêm nhạc tại Malaysia của các thần tượng Kpop nói chung.

"Abby Abadi nên quan tâm đến bản thân mình thì hơn. Nếu Abadi thực sự quan tâm đến vấn đề của phụ nữ Hồi giáo thì cô ấy nên bắt đầu từ những người nổi tiếng theo đạo Hồi trong nước thay vì nhắm đến những thần tượng ngoại quốc không theo đạo Hồi", tài khoản SarinaKmrdn bình luận trong bài đăng của nữ diễn viên.

Black Pink bị chê mặc quá ngắn, quá hở hang so với văn hóa của người Malaysia.

Bài đăng Abby Abadi đã tạo nên luồng tranh cãi lớn, người hâm mộ Kpop ở Malaysia cũng liên tục để lại bình luận khá gay gắt tại bài đăng của cô. Nhận thấy vấn đề ngày càng nghiêm trọng, diễn viên 7X đã xóa bài viết này khỏi trang cá nhân.

Abby Abadi sinh năm 1977, là ca sĩ kiêm diễn viên có tiếng tại Malaysia. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 1990 với tư cách thành viên nhóm nhạc Elite. Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, Abadi liên tục giành được giải thưởng tại lễ trao giải truyền hình trong các năm 2000-2003.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-dien-vien-malaysia-che-black-pink-mac-vay-qua-ngan-post1084542.html