Nữ diễn viên lên tiếng về cảnh tuột áo bị phản ứng dữ dội

Cảnh phim hài Tết 'Đại gia chân đất 9' đang gây tranh cãi dữ dội, diễn viên chính Trà My tiết lộ sự thật hậu trường

Cảnh phim đang vấp ý kiến tranh cãi của khán giả

Cảnh phim đang vấp ý kiến tranh cãi của khán giả

Mới đây, bộ phim hài Tết "Đại gia chân đất 9" đã chính thức ra mắt và nhận được sự quan tâm của khán giả.

Trên mạng xã hội ngày 10.1, hàng loạt hội nhóm đã chia sẻ ảnh chụp màn hình và trích đoạn trong tác phẩm của nhà sản xuất, đạo diễn Trần Bình Trọng. Điều đáng nói, đa số ý kiến chỉ trích dàn diễn viên nữ mặc đồ gợi cảm trước ống kính.

Cụ thể, trong một cảnh phim, 3 diễn viên nóng bỏng vào vai 3 cô gái Bạc (Anh Thư), Hồng (Thanh Hiền) và Nhan (Trà My) ngồi trên một chiếc xe cải tiến được kéo bởi nghệ sĩ Bùi Xuân Nghĩa. Vì kéo xe trong trạng thái không tỉnh táo nên anh đã khiến chiếc áo của Nhan bị mắc vào cành tre.

Diễn viên Trà My lên tiếng về cảnh quay bị cho là nhạy cảm

Trong những diễn biến sau đó, người đẹp Trà My liên tục dùng tay che chắn vòng 1, gương mặt nhăn nhó vì sự cố bất đắc dĩ. Chiếc áo lót ngực màu đen dường như không đủ bao trọn thềm ngực căng đầy, khiến một số khán giả cho rằng bộ phim có phần lố lăng, phản cảm...

Liên hệ với nữ diễn viên đảm nhận cảnh quay đang gây tranh cãi trên mạng xã hội, Trà My tỏ ra không hề bất ngờ trước phản ứng của người xem. "Ngay sau khi quay xong cảnh phim này, tôi đã dự đoán nó sẽ gây ồn ào. Tất nhiên, sự ồn ào này đã cho thấy khán giả quan tâm đến tác phẩm này thế nào. Còn cụ thể về cảnh quay đang bị bàn tán trên mạng thì cá nhân tôi cho rằng hình ảnh đó khá bình thường, không quá nhạy cảm.

Hôm đó, tôi mặc bra màu đen, bên ngoài khoác áo. Khi diễn cảnh áo bị mắc lên cành tre, tôi có động tác dùng tay che ngực. Có lẽ khán giả thấy bàn tay che gần hết phần ngực, cảm giác hơi lộ liễu vì nghĩ diễn viên không mặc gì.

Thực tế, ngoài đời thường, các cô gái trẻ vẫn mặc tương tự - áo bra đen bên trong và chỉ cần khoác thêm áo ngoài là có thể đi chơi, dạo phố được rồi. Thêm nữa, cảnh phim đó cũng chỉ là mắt xích cần thiết, để có thể thuyết phục cho những tình huống trong phim. Các cảnh sau đó không có gì phản cảm".

Là gương mặt quen thuộc với khán giả, Trà My có cách ứng xử khéo léo khi nhận ý kiến khen chê về vai diễn ồn ào

Bên cạnh đó, Trà My cũng tiết lộ thông tin bất ngờ trong hậu trường: "Thực tế nội dung cảnh phim này không thuộc vai diễn của tôi, mà là của nhân vật Bạc (Anh Thư). Tuy nhiên, ngày hôm đó bạn Thư bị sốt cao, có vấn đề về sức khỏe nên đạo diễn đã đề nghị tôi nhận thêm phần nội dung này.

Ngày ghi hình rơi vào hôm thời tiết khá lạnh tháng 11, cả đoàn đều gấp rút thực hiện cho kịp tiến độ. Khi tới phân đoạn của 3 chúng tôi thì đã là 18h chiều. Sau khi trao đổi về trang phục và mục đích của cảnh phim, tôi nhận thấy mọi chuyện okie nên đã đồng ý. Còn bây giờ khi phim ra mắt và nhận ý kiến như vậy thì... cũng phải chịu thôi, vì là nghề nghiệp mà (cười)".

Khi được hỏi về phản ứng của bạn bè, người thân về cảnh tuột áo đang gây sốt trên mạng xã hội, Trà My tiết lộ: "Bạn bè của tôi, bao gồm cả bạn khác giới đều nhận xét cảnh phim rất bình thường và động viên không cần suy nghĩ nhiều trước ý kiến trái chiều.

Chỉ duy có bố tôi sau khi xem phim đã gọi riêng tôi nói chuyện. Bố nhẹ nhàng nhắc nhở, lần sau cần chú ý hơn khi lựa chọn vai diễn, nhưng tôi cũng cảm thấy hơi buồn. Sau khi hai bố con nói chuyện thì bố cũng hiểu hơn về công việc của tôi và thông cảm với đặc thù nghề nghiệp".

Nhan sắc đời thường của nữ diễn viên Trà My - người đẹp quen mặt với khán giả qua series hài Kem Xôi, MC Bữa trưa vui vẻ cùng nhiều kênh thể thao sự kiện và vai trò người mẫu quảng cáo

Qua tâm sự cùng bố, Trà My cũng hy vọng khán giả có cái nhìn khách quan hơn, bớt định kiến về thể loại phim hài Tết. "Người ta xem phim hài cứ mặc định phim Tết hay chủ đề về hài Tết ở làng xóm thôn quê là phải chỉn chu đúng văn hóa cổ truyền.

Thế nhưng khi làm theo như vậy sẽ bị mọi người chê là nhàm chán. Còn với các tác phẩm mang hơi hướng nông thôn hiện đại, có sự tham gia của diễn viên trẻ đẹp thì lại bị chỉ trích phản cảm hay câu view.

Chính suy nghĩ sai lệch từ khán giả đã khiến hài Tết bị gắn mác nhạy cảm, dù thực tế mọi người không nhìn tổng thể bao quát toàn bộ tác phẩm cũng như những câu chuyện hậu trường làm nên những cảnh phim đó".

Tuy nhiên, Trà My luôn vui vẻ đón nhận ý kiến dù khen hay chê: "Thực ra với kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm, tôi biết cách ứng xử phù hợp khi vai diễn hay tác phẩm của mình gây ồn ào. Những góp ý tích cực thì mình cảm ơn, những gì tiêu cực thì cũng ghi nhận để sau này có gặp tình huống tương tự, bản thân sẽ biết cách cân đối, hoàn thiện hơn".

Dàn hot girl phim hài Tết luôn gặp định kiến "khoe thân để câu view"

Trước ý kiến cho rằng các hot girl hài Tết đều nhận cát-xê khủng để đánh đổi việc "khoe thân câu view", Trà My bật cười:

"Mọi người hiểu sai cả rồi. Tôi nhận lời đóng phim vì nhiều lý do, bao gồm kịch bản hay, cơ hội hợp tác với dàn tiền bối nhiều kinh nghiệm cho mình học tập (như các nghệ sỹ Quang Tèo, Trung Hiếu, Thanh Hương....) cũng như phát triển những mối quan hệ với các nhà sản xuất, đạo diễn Trần Bình Trọng....

Thù lao cho bộ phim 'Đại gia chân đất 9' ở mức vừa phải, không cao hay thấp so với mặt bằng. Căn chỉnh cát-xê để đánh đổi hình ảnh bản thân hay sự nghiệp chỉ là suy nghĩ của những người thích ăn xổi mà thôi", Trà My chia sẻ.

Liên hệ với đạo diễn Trần Bình Trọng về cảnh phim người đẹp bị tuột áo gây tranh cãi, nhà sản xuất "Đại gia chân đất 9" cho hay: "Tôi khẳng định, chiếc áo nữ diễn viên mặc là áo quây không phải nội y nên đây không phải là chi tiết gây phản cảm.

Tôi cho rằng 'Đại gia chân đất 9' không vi phạm thuần phong mỹ tục. Những đánh giá của khán giả mang tính cá nhân mỗi người một ý không thể tránh khỏi có người thích người không thích".

Bên cạnh đó, chi tiết nghệ sĩ Bùi Xuân Nghĩa kéo xe bị nhận xét trùng hợp với hình ảnh Xuân Hinh trong 'Người ngựa, ngựa người', đạo diễn Trần Bình Trọng phủ nhận việc vay mượn ý tưởng: "Sự liên tưởng của khán giả về cảnh quay đó, theo tôi có lẽ vì nghệ sĩ Xuân Nghĩa đảm nhiệm lại chính là em trai Xuân Hinh.

Tôi chẳng bao giờ vay mượn ý tưởng hay sao chép gì cả. Tôi sử dụng xe bò kéo để cường điệu chi tiết hài mà thôi. Đến ý tưởng trong những tác phẩm năm trước của chính bản thân tôi còn không tái sử dụng nữa.

Trích đoạn cảnh phim "Đại gia chân đất 9"

Anh Thư

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/nu-dien-vien-len-tieng-ve-canh-tuot-ao-bi-phan-ung-du-doi-946739.html