Nữ diễn viên Hàn bị chỉ trích vì đóng vai đồng tính

Khán giả theo đạo Cơ đốc ở Hàn Quốc chỉ trích Kim Jung Hwa vì nhận vai đồng tính nữ trong phim 'Mine'. Cô đóng vai người yêu của Kim Seo Hyung.

Ngày 25/5, Hankook Ilbo tiết lộ nữ diễn viên Kim Jung Hwa bị chỉ trích dữ dội vì nhận vai đồng tính nữ trong phim Mine. Những người chỉ trích cô đều là tín đồ Cơ đốc giáo ở Hàn Quốc.

 Kim Jung Hwa bị chỉ trích vì đóng vai đồng tính nữ. Ảnh: Salt Entertainment.

Kim Jung Hwa bị chỉ trích vì đóng vai đồng tính nữ. Ảnh: Salt Entertainment.

Ngoài đời, Kim Jung Hwa là vợ của Yoo Eun Sung - một nhạc sĩ kiêm nhà truyền giáo có tiếng. Do đó, các khán giả nữ có chồng hoặc người thân là nhà truyền giáo đã lên tiếng chỉ trích cô vì đảm nhận vai đồng tính.

"Tôi đã theo dõi và ủng hộ Kim Jung Hwa vì tôi cũng là vợ của một nhà truyền giáo. Nhưng thật sự mọi chuyện quá tệ. Tôi hy vọng cô ấy coi trọng vai trò làm vợ của một nhà truyền giáo hơn là một diễn viên", Hankook Ilbo trích dẫn một bình luận chỉ trích Kim Jung Hwa.

Người này cũng khẳng định bản thân cũng như nhiều tín đồ Cơ đốc giáo khác phản đối vai diễn vì nhân vật Choi Suzy (Kim Jung Hwa đóng) là mẫu người đi ngược lại quy định trong kinh thánh.

Trước loạt chỉ trích nhắm vào vợ, Yoo Eun Sung trả lời: "Tôi biết cô ấy đóng vai gì, và diễn xuất chỉ là diễn xuất". Tuy nhiên, ngay sau đó, anh khẳng định anh và vợ đều phản đối tình yêu đồng tính.

Trong phim Mine, nữ diễn viên 38 tuổi vào vai chuyên gia nghệ thuật Choi Suzy, là bạn gái của dâu trưởng nhà họ Han Jung Seo Hyun (Kim Seo Hyung đóng). Tuy nhiên, chồng nữ diễn viên khẳng định tới cuối phim, Choi Suzy nhận ra bản thân không phải người đồng tính thật mà chỉ ngộ nhận tình cảm.

Việc Yoo Eun Sung tiết lộ sớm tình tiết phim khiến khán giả tức giận, công ty quản lý của Kim Jung Hwa cũng phải lên tiếng xin lỗi. Nhiều người thậm chí cho rằng ê-kíp sản xuất cố tình dùng chuyện tình yêu đồng giới để PR cho tác phẩm.

Khán giả đại chúng cũng phản đối tư tưởng cực đoan trên. Theo Mydaily, những người theo đạo trên cư xử không văn minh, có tư tưởng chống lại cộng đồng LGBT+ và coi đồng tính là một căn bệnh "đi ngược lại trật tự sáng tạo của Chúa".

Kim Jung Hwa sinh năm 1983, từng là người mẫu. Cô nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim Giày thủy tinh, đảm nhận vai Park Yeon Woong - em gái nam chính Park Chul Woong (So Ji Sub đóng).

Kim Jung Hwa kết hôn với Yoo Eun Sung vào năm 2013. Cô và chồng gặp nhau khi hai người trở thành đại sứ thiện chí và cùng tham gia nhiều hoạt động từ thiện của tổ chức “Food for the Hungry”.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-dien-vien-han-bi-chi-trich-vi-dong-vai-dong-tinh-post1219312.html