Nữ diễn viên gây ấn tượng khi lần đầu chạm ngõ điện ảnh

Đảm nhận vai nữ chính trong phim 'Truyền thuyết về Quán Tiên' đang khởi chiếu, 'gương mặt mới' Hồ Minh Khuê đã tỏa sáng nhờ lối diễn bản năng và sự nỗ lực hết mình với đam mê.

Vượt qua 100 ứng viên chuyên nghiệp và nghiệp dư trong buổi casting phim “Truyền thuyết về Quán Tiên” (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ), Hồ Minh Khuê may mắn được đạo diễn lựa chọn cho nhân vật nữ chính trong phim.

Đảm nhận vai Phượng, cô thanh niên xung phong có đôi mắt to tròn, tính cách hồn nhiên, tinh nghịch là “pha cười” xuyên suốt 2/3 tác phẩm với đề tài tâm lý. Nhờ lối diễn xuất bản năng, vai diễn của Phượng mang lại cho khán giả cảm giác không quá “gồng”, trái lại tự nhiên, chân thực.

Cũng giống tâm lý chung của nhiều diễn viên trẻ lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Hồ Minh Khuê háo hức không kém chờ đón “đứa con tinh thần” của mình.

Thậm chí, cô đã mua vé ra rạp 6 lần để thưởng thức và cảm nhận trọn vẹn tinh thần của bộ phim với đề tài chiến tranh tưởng chừng kén khán giả nhưng hiệu ứng khi ra rạp lại hoàn toàn ngược lại. Khán giả đón nhận bộ phim tích cực, có những khoảnh khắc khóc cười với nhân vật.

 Hồ Minh Khuê từng nhận đề cử Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 cho vai diễn Phượng của “Truyền thuyết từ Quán Tiên”. Ảnh: NVCC

Hồ Minh Khuê từng nhận đề cử Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 cho vai diễn Phượng của “Truyền thuyết từ Quán Tiên”. Ảnh: NVCC

Ít ai biết rằng, Hồ Minh Khuê “đơn thương độc mã” khi lựa chọn nghệ thuật. Trước đó, cô tốt nghiệp loại ưu trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, chuyên ngành Luật kinh tế và đã có công việc ổn định là nhân viên pháp chế với mức lương cao. Đối với Khuê, điện ảnh có sức hút vô cùng lớn khiến cô quyết định nghỉ việc để theo đuổi nghệ thuật. Năm 2018, vượt qua rào cản, định kiến của gia đình về quyết định rẽ hướng sang nghệ thuật, Khuê đã bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm cơ hội đầu tiên.

Đó là sau 3 tháng nghỉ việc, cô được chọn vào vai nữ chính trong bộ phim “Truyền thuyết về Quán Tiên”. Sau đó là hàng loạt các viral, quảng cáo nhỏ gọi mời, mức cát-sê ít ỏi dù cô phải quay vất vả cả ngày, cả đêm mới hậu lĩnh vài trăm nghìn cát-sê.

Giới quảng cáo chia làm 2 loại, diễn viên tên tuổi và chưa có tên tuổi. Lúc đó, Khuê tham gia đóng quảng cáo theo dạng quảng cáo talent là chưa có tên tuổi. Sau vai diễn thành công “Truyền thuyết về Quán Tiên” cô hiện tham gia với tư cách diễn viên. Đó là bước đi thành công ban đầu, cô dần dần được tăng cát-sê quảng cáo.

Hồ Minh Khuê thú nhận, cô không có tài năng nghệ thuật nổi bật, không được đào tạo bài bản, thậm chí nhan sắc không phải là “sắc nước hương trời”, nhưng cô nghĩ theo nghệ thuật cần cái duyên. Và cô không trông đợi may mắn dọn sẵn, luôn cầu thị và tạo cơ hội cho bản thân.

“Lúc đầu, em cũng lo lắng, bản thân lấy đâu vốn liếng để làm nổi bật. Em cũng suy nghĩ ngược lại. Em học Luật kinh tế trong suy nghĩ “liều ăn nhiều”, vẽ suy nghĩ của mình lên tờ giấy trắng ưu, nhược điểm tỉ lệ thành công. Khi mình xác định tỉ lệ thành công 50% là sẽ lao vào làm dù bản thân cô độc trên mọi mặt trận”, Khuê trải lòng.

Sau khi bộ phim điện ảnh đầu tiên đóng máy, đúng thời điểm cả nước thực hiện “giãn cách xã hội” vì dịch Covid-19 nên các hoạt động nghệ thuật của cô bị ảnh hưởng ít nhiều. Thế nhưng, đó cũng là khoảng thời gian cô tập trung bảo vệ luận án Thạc sĩ.

Ngày 10-6 sắp tới, cô sẽ bảo vệ luận án Thạc sĩ. Là diễn viên nghiệp dư, Khuê cũng đối diện với cuộc sống thường nhật khó khăn. Gia đình cô ở Đà Nẵng không mấy khá giả, bố mẹ đều lớn tuổi nên bản thân Khuê sớm tự lập. 8 năm học tập và làm việc tại Hà Nội, Khuê chật vật kiếm tiền để trang trải sinh hoạt tại Thủ đô.

Số tiền cát-sê từ việc đóng quảng cáo, đóng phim không đủ để cô nuôi lại nghề. Song, cô luôn động viên bản thân cố gắng với việc sẽ đi dạy thêm tiếng Anh để “lấy ngắn nuôi dài”, để sống hết mình với nghệ thuật.

Sau hiệu ứng từ phim, Khuê nhận được một số lời mời đóng phim, hiện đang trong quá trình casting. Nếu may mắn, Khuê sẽ hợp tác với những dự án phim truyền hình và điện ảnh. Khoảng tháng 9 tới, Khuê sẽ quyết định Nam tiến để tìm kiếm cơ hội nhiều hơn với nghề diễn sau thời gian “trả nợ” trường học từ tấm bằng Thạc sĩ.

Vi Giáng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nu-dien-vien-gay-an-tuong-khi-lan-dau-cham-ngo-dien-anh-195488.html