Nữ diễn viên được Huỳnh Hiểu Minh si mê, Tô Hữu Bằng yêu đơn phương là ai?

Cả Tô Hữu Bằng và Huỳnh Hiểu Minh đều gọi nữ diễn viên này là nữ thần và bao nhiêu năm vẫn luôn đối xử tối với cô, dù bị từ chối tình cảm.

Tô Hữu Bằng nổi tiếng từ năm 16 tuổi khi tham gia ban nhạc Ngũ Tiểu Hổ của Đài Loan. Sau đó, anh thành công với vai trò diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất.

Ở tuổi ngoài 45, Tô Hữu Bằng vẫn rất trẻ trung.

Ở tuổi ngoài 45, Tô Hữu Bằng vẫn rất trẻ trung.

Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Tô Hữu Bằng cực kỳ kín tiếng trong chuyện tình cảm. Thậm chí, người hâm mộ vẫn không biết nam diễn viên đã lập gia đình hay chưa, tin tức liên quan chỉ là lời đồn chưa được xác định thực hư. Cho đến nay, người con gái duy nhất mà Tô Hữu Bằng công khai tình cảm chính là nữ diễn viên Triệu Vy. Anh nói rõ đó là mối tình đơn phương.

Tô Hữu Bằng phải lòng Triệu Vy khi đóng Hoàn Châu cách cách. Khi đó, anh đã là chàng trai trong mơ của hàng triệu cô gái, còn Triệu Vy chỉ mới chân ướt chân ráo bước chân vào nghệ thuật. Ban đầu, nam diễn viên mới chỉ chia sẻ tình cảm dành cho Tiểu Yến Tử ở mức úp mở: "Thành thật mà nói, tôi từng đem lòng yêu nữ chính hợp tác cùng tôi trong phim". Thời gian sau, khi được hỏi có khi nào yêu Triệu Vy, nam diễn viên mới thẳng thắn đáp: "Có, không chỉ một ngày...".

Anh tiếc nuối chia sẻ thêm: "Tôi từ lâu đã nảy sinh tình cảm với Triệu Vy. Tôi thích Triệu Vy, tôi thừa nhận tình cảm đối với cô ấy nhiều hơn tình bạn thông thường nhưng cũng chẳng có ích gì. Cô ấy đã có bạn trai. Tôi sao mà theo đuổi?".

Triệu Vy - Tô Hữu Bằng khi đóng "Hoàn Châu cách cách".

Chính vì mối tình đơn phương này mà Lâm Tâm Như - nàng Hạ Vi của Hoàn Châu cách cách - nói đùa rằng: “Triệu Vy từng là nỗi đau trong lòng Tô Hữu Bằng".

Không được đáp lại tình cảm nhưng Tô Hữu Bằng vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Triệu Vy. Khi nữ diễn viên sinh năm 1976 liên tiếp gặp scandal như bị tố đánh người, mặc trang phục có cờ Nhật Bản... và bị khán giả quay lưng, Tô Hữu Bằng vẫn công khai lên tiếng bênh vực cô. Anh nói: “Khi Triệu Vy gặp thất bại, tôi rất đau lòng cho cô ấy và cũng rất hiểu cô ấy”.

Khi Triệu Vy bị mỉa mai vì thân hình ngày càng kém thon gọn, Tô Hữu Bằng tuyên bố: "Dù cô ấy là Tiểu Yến Tử hay đạo diễn Triệu, cô ấy có gầy hay béo thì cô ấy vẫn luôn là nữ thần không thể thay thế trong lòng tôi".

Triệu Vy và Tô Hữu Bằng luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp từ khi đóng chung phim "Hoàn Châu cách cách" vào năm 1998.

Còn Huỳnh Hiểu Minh, anh cực kỳ si mê Triệu Vy. Kể cả khi đang hạnh phúc bên Angela Baby, ngôi sao phim Tân Bến Thượng Hải cũng luôn dành một vị trí đặc biệt cho cô. Suốt hơn chục năm qua, chưa khi nào Huỳnh Hiểu Minh quên chúc mừng sinh nhật Én nhỏ. Thậm chí, anh luôn cố gắng trở thành người đầu tiên chúc mừng khi cô bước sang tuổi mới.

Triệu Vy được Huỳnh Hiểu Minh si mê, Tô Hữu Bằng yêu đơn phương.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Huỳnh Hiểu Minh luôn chọn cách đứng bên Triệu Vy. Khi cô lao đao trong sự nghiệp, bị khán giả Trung Quốc tẩy chay kịch liệt vì mặc trang phục in cờ Nhật, nhốt mình trong phòng, Huỳnh Hiểu Minh vẫn có mặt bên cô. Khi Triệu Vy bị chê vì thân hình mập mạp, Huỳnh Hiểu Minh công khai gọi cô là "nữ thần". Khi Triệu Vy xích mích với Trần Khôn và Châu Tấn, Huỳnh Hiểu Minh chọn đứng về phía cô, lạnh nhạt với hai người còn lại.

Huỳnh Hiểu Minh luôn thể hiện sự quan tâm dành cho Triệu Vy.

Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, Huỳnh Hiểu Minh vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp Triệu Vy, khi cả hai nhập học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 1996.

Nam diễn viên kể: "Ngày nhập học, chúng tôi phải xếp một hàng dài. Có một cô gái với mái tóc dài như thác đứng ngay phía trước tôi. Khi cô ấy quay lại, tôi nhìn thấy một đôi mắt to tròn và làn da trắng. Ngay lúc đó, tôi biết là nữ thần của mình đã xuất hiện".

Cũng giống như Tô Hữu Bằng, Huỳnh Hiểu Minh không được Triệu Vy đáp lại tình cảm. Tuy nhiên, nếu như ngôi sao phim Hoan Châu cách cách chọn cách từ bỏ thì Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn duy trì tình yêu đơn phương Triệu Vy trong những năm đại học. Anh thu âm ca khúc nói lên tình cảm của mình gửi Triệu Vy. Anh kiên nhẫn tỏ tình tới tận hai lần, rồi khi bị cự tuyệt vẫn cặm cụi chép bài cho Triệu Vy.

Với Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Vy luôn là nữ thần.

Nam diễn viên nhớ lại khoảng thời gian đó: "Tôi cứ chứng kiến cô ấy hẹn hò rồi lại thất tình, rồi lại yêu đương và chia tay. Cô ấy là kiểu người trọng sắc khinh bạn điển hình. Lúc hẹn hò với ai thì chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu. Nhưng chỉ cần thất tình, cô ấy sẽ lại nhớ ra mình vẫn còn một người bạn này, và rồi sẽ gọi điện thoại cho tôi bằng cái giọng não nề: 'Tớ buồn chết đi được' và thế là tôi lại phi như bay đến gặp cô ấy, trở thành thùng rác để cô ấy trút bỏ mọi ấm ức trong lòng".

Với Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Vy là phần thanh xuân rực rỡ nhất của anh: "Tôi và Triệu Vy vượt qua cả tình bạn, tình yêu, tình thân, có lẽ đã thuộc loại tình cảm thứ 4 rồi".

Huỳnh Hiểu Minh luôn dành vị trí đặc biệt cho Triệu Vy.

Chính Trần Khôn - bạn của Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh thời đại học - từng chia sẻ: "Tính cách Triệu Vy rất hợp Huỳnh Hiểu Minh. Cô ấy cứng rắn, còn Hiểu Minh mềm mỏng. Một người đánh, một người chịu. Huỳnh Hiểu Minh là người để trút bỏ những bực bội, chán chường. Khi Triệu Vy trêu đùa cậu ấy, cậu ấy sẽ chỉ cười cùng mà chẳng thèm để bụng".

Hoàng Anh (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nu-dien-vien-duoc-huynh-hieu-minh-si-me-to-huu-bang-yeu-don-phuong-la-ai-ar600450.html