Nữ đầu bếp bị máy xay thịt nghiền nát bàn tay

Trong lúc xay thịt nấu bữa trưa, chị Đ. bị mô tơ cuốn cả bàn tay vào nghiền nát.

Thông tin từ BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa cấp cứu cho một bệnh nhân bị máy xay thịt nuốt cả bàn tay vào cối.

Khoảng 9h30 sáng 8/3, chị Lê Thị Đ. (SN 1990, trú tại TP Vinh, làm đầu bếp tại một trường học) trong lúc xay thịt nấu bữa trưa cho trẻ, do sơ suất nên chị bị mô tơ cuốn cả bàn tay phải mắc kẹt vào máy.

Chị Đ. Được các bác sĩ tháo bàn tay ra khỏi máy xay thịt

Chị Đ. Được các bác sĩ tháo bàn tay ra khỏi máy xay thịt

4/5 ngón tay của nạn nhân bị nghiền nát

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi tháo bàn tay ra khỏi máy xay thịt, các bác sĩ tại khoa Chấn thương Chỉnh hình đã thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân, 4/5 ngón tay bị nghiền nát.

Sau khi phẫu thuật, chị Đ. hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trước đó 1 tháng, bệnh viện này cũng phải phẫu thuật, cấp cứu cho một bệnh nhi 13 tuổi bị máy xay thịt nghiền nát bàn tay.

Phạm Tâm – Quốc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nu-dau-bep-bi-may-xay-thit-nghien-nat-ban-tay-512545.html