Nữ đại sứ Mỹ lên tiếng về cáo buộc ông Trump quấy rối phụ nữ

Bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cho hay bất kỳ phụ nữ nào đã cảm thấy bị xúc phạm hoặc bị ngược đãi bởi người khác phái đều có quyền lên tiếng, ngay cả khi người phụ nữ đó đang cáo buộc Tổng thống Donald Trump.

"Những lời tố cáo của phụ nữ nên được lắng nghe", bà Haley nói trên chương trình "Face the Nation" của đài CBS khi đề cập đến vấn nạn phụ nữ bị quấy rối. "Họ cần được lắng nghe, cần phải giải quyết vấn đề cho họ". Khi bị người dẫn chương trình hỏi dồn là: "Nếu những phụ nữ đó cáo buộc tổng thống thì sao?", bà Haley trả lời: "Thì cũng vậy".

Chương trình của CBS được phát sóng trong bối cảnh gần đây, chính trường Mỹ chao đảo vì các bê bối liên quan đến hành vi quấy rối tình dục của các chính khách, dẫn đến việc thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ Al Franken phải tuyên bố từ chức hồi tuần trước.

Dù tuyên bố từ chức nhưng ông Franken không đưa ra lời xin lỗi vì cho rằng mình không làm gì sai. Trong tuyên bố từ chức do chịu áp lực từ chính đảng Dân chủ, ông Franken cũng không quên tấn công đảng Cộng hòa khi cho biết: "Thật mỉa mai khi một gã khoe khoang chiến tích về các vụ quấy rối tình dục trong một đoạn băng vẫn đang ở phòng bầu dục và một gã khác nhiều lần ve vãn các thiếu nữ lại đang đi vận động tranh cử vào thượng viện với sự ủng hộ toàn diện từ đảng của họ".

Cả ông Donald Trump và ứng viên cho chiếc ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại bang Alabama, Roy Moore đều chỉ trích phát biểu của ông Franken, đồng thời họ cũng phủ nhận các cáo buộc dính líu đến hành vi quấy rối tình dục.

Giữa tuần trước, thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ Bernie Sanders đã công khai yêu cầu ông Donald Trump cân nhắc khả năng từ chức. Theo Reuters, hơn 10 phụ nữ đã cáo buộc Trump về hành vi quấy rối trước khi ông làm Tổng thống. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders hôm thứ 7.12 cho hay các cáo buộc ông Trump có hành vi quấy rối tình dục đã được người dân Mỹ thể hiện thái độ khi họ bỏ phiếu bầu ông làm Tổng thống Mỹ hồi cuối 2016.

Vụ bê bối đáng chú ý nhất của ông Trump là đoạn băng năm 2005 khi ông tham gia show Access Hollywood. Đoạn băng ghi lại cuộc trò chuyện của Trump và Billy Bush, đồng dẫn chương trình lúc đó của Access Hollywood, trên một chiếc xe buýt. Trump và Bush lúc đó đang đeo micro trên người, vô tình đã ghi âm lại cuộc trò chuyện của họ. Trong đoạn băng sau đó bị rò rỉ, đã cho thấy thái độ của ông Trump với phụ nữ với những lời lẽ khiếm nhã khi kể về những chiến tích "quấy rối phụ nữ".

Sau đó, ông Trump có thanh minh: "Đây chỉ là lời đùa trong phòng thay đồ, một cuộc trò chuyện riêng tư từ nhiều năm trước. Bill Clinton trên sân golf đã nói những lời lẽ tồi tệ hơn tôi nhiều. Tôi xin lỗi nếu ai đó cảm thấy bị xúc phạm".

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nu-dai-su-my-len-tieng-ve-cao-buoc-ong-trump-quay-roi-phu-nu-77738.html