Nữ đại gia Dương 'Đường' cùng các đồng phạm lĩnh 87 tháng tù khi thao túng kết quả đấu giá đất

Sau 1 ngày diễn ra phiên xử sơ thẩm vụ án hình sự xảy ra ở trung tâm Dịch vụ dấu giá tài sản tỉnh Thái Bình về tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, Dương 'Đường' cùng Giám đốc trung tâm này và các đồng phạm đã bị tuyên án tổng cộng 87 tháng tù.

Buổi chiều 18/9, tại phần bào chữa cho các bị cáo trong phiên tòa diễn ra tại TAND tỉnh Thái Bình, luật sư Hoàng Văn Dũng, thuộc công ty TNHH luật Bross và Cộng sự, đoàn Luật sư TP.Hà Nội, người bảo vệ quyền lợi cho Phạm Văn Hiệp nêu quan điểm: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, có thành tích xuất sắc trong công tác, được chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng bằng khen, nhiều năm liền được khen thưởng là chiến sĩ thi đua không nhất thiết phải chấp hành hình phạt tù, không ảnh hưởng đến an ninh trật tự đề nghị cho hưởng án treo.

Đối với Nguyễn Thị Dương cho rằng trong vụ án, bị cáo chỉ đóng vai trò giúp sức bà Hạnh mua đất chứ không lợi dụng chức vụ quyền hạn như cáo trạng đã nêu. Đồng thời, Dương nói vụ án là ít nghiêm trọng nên xin giảm án xuống mức án treo cho tất cả các bị cáo.

Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm Dương "Đường" và các đồng phạm.

Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm Dương "Đường" và các đồng phạm.

Đại diện VKSND tỉnh Thái Bình khẳng định Nguyễn Thị Dương đóng vai trò rất tích cực trong vụ án, nếu không đe dọa anh Đạt để anh Đạt đồng ý nhượng lại lô đất số 9 đã trúng đấu giá, các bị cáo còn lại thay đổi kết quả đấu giá thì vụ án sẽ không xảy ra, nên không thể không xử lý hình sự bị cáo Dương.

Vẫn theo viện Kiểm sát, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vị, biết rõ việc thay đổi kết quả trúng đấu giá đất do nể nang là vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm. Điều này đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội không phát sinh tình tiết mới làm thay đổi nội dụng vụ án.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

Các bị cáo bị đề nghị các mức án từ 1 năm đến 2 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Thúy và Dũng bị đề nghị án tù treo từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù. Đồng thời, viện Kiểm sát đề nghị cấm 4 bị cáo đảm nhiệm các chức vụ liên quan đến đấu giá từ 2 – 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Các bị cáo do chưa được hưởng lợi ích về vật chất nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

Trước khi bước vào nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng, các bị cáo đều xin được giảm án, hưởng lượng khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình.

Dẫn giải các bị cáo về nơi giam giữ.

Đến 18h40 ngày 18/9, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình bắt đầu tuyên án. Theo đó, tuyên phạt Nguyễn Thị Dương 1 năm 6 tháng tù giam; Phạm Văn Hiệp 1 năm 6 tháng tù; Vũ Gia Thành 2 năm tù; Trịnh Thị Minh Thúy 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Hà Văn Dũng 1 năm tù cho hưởng án treo.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nu-dai-gia-duong-duong-cung-cac-dong-pham-linh-87-thang-tu-khi-thao-tung-ket-qua-dau-gia-dat-a490287.html