Nữ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, trên địa bàn TP. Đồng Hới xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. CCB Hoàng Thị Hòa (SN 1958), thôn Thuận Vinh, xã Thuận Đức là một điển hình.

Năm 1978, chị Hoàng Thị Hòa nhập ngũ và được biên chế vào đại đội Quân y, Trung đoàn 755, Sư đoàn 327 đóng quân tại tỉnh Lạng Sơn. Sau 3 năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chị Hòa được chuyển về Sở Lương thực Bình Trị Thiên, nhưng vì lý do sức khỏe nên chị về nghỉ theo chế độ 176. Sau khi rời quân ngũ, chị đã làm đủ nghề để mưu sinh, như: buôn bán nhỏ, làm đại lý gạo, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng…, vậy mà cuộc sống gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn.

Năm 2012, khi chính quyền địa phương thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển sản xuất theo hướng hiện đại, chị đã mạnh dạn thuê lại đất đồi núi để xây dựng trang trại tổng hợp. Thời gian đầu, gia đình chị tập trung nguồn vốn vào chăn nuôi lợn sinh sản, trồng cao su. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm, ảnh hưởng thiên tai bão lũ, dịch bệnh, tất cả vốn liếng đầu tư cho sản xuất của chị bị mất trắng, gia đình rơi vào cảnh khó khăn.

Với phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, CCB Hoàng Thị Hòa cùng chồng đi đến nhiều trang trại trong và ngoài tỉnh để tham quan, học hỏi, đồng thời tích cực tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật do địa phương tổ chức và tự tìm hiểu thêm kiến thức trên ti vi, sách báo… Sau khi bổ sung các kiến thức, chị đã xây dựng lại chuồng trại cao ráo, kiên cố, thực hiện khâu phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt hơn; thay toàn bộ diện tích cao su bị gãy đổ do bão gây ra bằng những loại cây ăn quả và cây nguyên liệu có giá trị kinh tế.

Với sự chịu khó, kiên trì và biết áp dụng tốt các kiến thức cơ bản trong quá trình chăn nuôi và chăm sóc cây trồng, đến nay, mô hình trang trại trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp của chị có diện tích 5,5ha, trong đó có 5.000m2 ao hồ, 1.700m2 quy mô chuồng trại; 1,2ha trồng cây công nghiệp, 1,5ha cây ăn quả…

Mô hình kinh tế của CCB Hoàng Thị Hòa vừa mang lại thu nhập cho gia đình vừa giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Mô hình kinh tế của CCB Hoàng Thị Hòa vừa mang lại thu nhập cho gia đình vừa giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Với việc duy trì đàn gia súc, gia cầm, diện tích ao hồ, vườn cây ăn quả, hàng năm, gia đình chị cho xuất chuồng trên 160 tấn lợn thịt, trên 100 con lợn giống, 800kg gà thịt, hàng nghìn quả trứng… với tổng doanh thu hàng năm gần 8 tỷ đồng, lợi nhuận sau khi trừ chi phí trên 800 triệu đồng/năm. Trang trại của gia đình chị đã tạo việc làm cho 12 công nhân với mức lương 5-6 triệu đồng/người/tháng, trong đó có 5 con em của CCB.

Chị Hòa cho biết: "Lúc mới bắt tay vào làm trang trại, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm, có lúc muốn bỏ cuộc. Để có được thành quả như ngày hôm nay là cả một quá trình nỗ lực không ngừng trong việc học hỏi thêm cách thức sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Muốn thành công, ngoài việc áp dụng khoa học kỹ thuật, người làm trang trại cần phải đẩy mạnh khâu phòng trừ dịch bệnh nghiêm ngặt, từ khâu vệ sinh chuồng trại cho đến tiêm phòng định kỳ. Nguồn thức ăn phải chọn của những cơ sở uy tín, bảo đảm sản phẩm cung cấp ra thị trường luôn an toàn, có chất lượng. Quá trình chăn nuôi, sản xuất, tôi được sự động viên, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, hội phụ nữ, hội nông dân, đặc biệt hội CCB đã khích lệ, động viên, tạo điều kiện để tôi được tiếp cận được nguồn vốn của NHCSXH. Từ đó, có điều kiện phát triển kinh tế, chăm lo cho con cái học hành, có việc làm ổn định".

Không chỉ làm kinh tế giỏi, CCB Hoàng Thị Hòa luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động của xã, của hội CCB, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho bà con nông dân và hội viên hội CCB, giúp đỡ họ phát triển kinh tế bền vững, được bà con tin tưởng, quý mến, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao.

Với những nỗ lực và cố gắng của mình, chị Hoàng Thị Hòa đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2015, 2016, 2017; Giấy chứng nhận hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2012-2016 và nhiều giấy khen, bằng khen các cấp. Đăc biệt, năm 2019, chị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Ông Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch Hội CCB TP. Đồng Hới cho biết: "Có thể nói, CCB Hoàng Thị Hòa là tấm gương điển hình về tinh thần cần cù, sáng tạo, nỗ lực, vượt lên khó khăn, quyết tâm thoát nghèo, làm giàu chính đáng tại địa phương. Ngoài ra, chị cũng là hội viên rất tích cực tham gia đóng góp cho các phong trào của địa phương xứng đáng là tấm gương để các hội viên khác học tập, noi theo".

Phạm Hà

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/kinh-te/202105/nu-cuu-chien-binh-lam-kinh-te-gioi-2189247/