Nữ cựu binh Hải quân đầu tiên trở thành Cố vấn quốc phòng của Phó Tổng thống Mỹ

Bà Shanti Sethi, cựu binh Hải quân Mỹ gốc Ấn gia nhập văn phòng của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris với tư cách Thư ký điều hành và Cố vấn quốc phòng.

Bà Shanti Sethi trên cương vị mới là Cố vấn quốc phòng của Phó Tổng Thống Mỹ. (Nguồn: AP)

Bà Shanti Sethi trên cương vị mới là Cố vấn quốc phòng của Phó Tổng Thống Mỹ. (Nguồn: AP)

Cố vấn cấp cao của Phó Tổng thống Mỹ, ông Herbie Ziskend đã xác nhận thông tin này trên trang tin Politico.

Theo đó, với vị trí mới, bà Shanti Sethi sẽ điều phối công việc của Cố vấn An ninh quốc gia trong Văn phòng Phó Tổng thống.

Bà Sethi từng là chỉ huy của tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Decatur của Hải quân Mỹ từ tháng 12/2010 đến tháng 5/2012. Cựu sinh viên trường Đại học Norwichcũng là nữ chỉ huy tàu hải quân đầu tiên của Mỹ đã đến thăm Ấn Độ.

Sethi sinh ra ở Reno, Nevada, trong gia đình có mẹ là người Canada nhập quốc tịch Mỹ năm 12 tuổi, bố là người Ấn Độ nhập cư đầu những năm 1960.

Đến năm 1993, bà gia nhập Hải quân nhưng thời điểm đó, luật cấm nữ giới tham gia chiến trận vẫn còn hiệu lực nên Sethi chưa phát huy hết khả năng của mình.

Một thời gian sau, khi bà trở thành sĩ quan, luật này đã được dỡ bỏ.

Bà Sethi từng chia sẻ trên USA Today rằng, từ đó, sự nghiệp của mình rộng mở hơn nhiều. Bà có cơ hội cọ xát trong môi trường đa số là nam giới.

Làm việc trong môi trường Hải quân đã tôi luyện Sethi rằng không nên khinh suất ai và cũng không nên che giấu tham vọng của mình.

Bà từng nói: “Bạn không cần cố trở thành ai đó mà người khác cho rằng bạn phải như vậy. Bạn thực sự phải thoải mái với chính mình.

Hãy nói với bản thân rằng đây mới là tôi và tôi có thể thành công khi tôi là chính tôi, chẳng cần phải giả vờ hoặc cố gắng trở thành một người khác”.

Cũng giống như tân Cố vấn quốc phòng của mình, câu chuyện về Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ.

Bà là con gái của một người nhập cư Ấn Độ từ Chennai, bang Tamil Nadu và đã viết nên lịch sử vào năm 2021 khi trở thành nữ Phó Tổng thống đầu tiên của xứ cờ hoa.

(theo The Hindu)

Thùy Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nu-cuu-binh-hai-quan-dau-tien-tro-thanh-co-van-quoc-phong-cua-pho-tong-thong-my-181377.html