Nụ cười Triều Tiên và tai tiếng mới về người Mỹ

Không có chuyện Bình Nhưỡng đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân, Bình Nhưỡng muốn Washington xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau

Triều Tiên sẽ không tự giơ lưng chịu đòn

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 29/9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã thẳng thừng chỉ ra nguyên nhân khiến lộ trình phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên rơi vào bế tắc.

Theo ông Ri Yong-ho, Mỹ đang áp dụng phương pháp cưỡng chế và ngăn chặn việc xây dựng lòng tin giữa hai chính phủ.

"Bản thân Washington đã vi phạm việc thực hiện tuyên bố chung hồi tháng 6 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, mà trong đó Mỹ cũng có nhiều lợi ích".

Sự thiếu tin tưởng lẫn nhau chính là lý do dẫn đến sự thất bại của mọi nỗ lực bình thường hóa quan hệ trước đó giữa Bình Nhưỡng và Washington, cũng như nỗ lực giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, ông Ri nói.

"Sẽ không có chuyện chúng tôi đơn phương từ bỏ vũ khí trước trong khi Mỹ vẫn coi chúng tôi là kẻ thù. Chúng tôi chưa nhìn thấy dấu hiệu hợp tác từ Mỹ và Triều Tiên chưa thể có lòng tin với Mỹ" - Ngoại trưởng Triều Tiên cho biết.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

Khúc mắc duy nhất trong vấn đề phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên nằm ở chỗ Washington muốn Bình Nhưỡng công bố toàn bộ số vũ khí hạt nhân mà họ đang sở hữu từ các đầu đạn đã chế tạo, chưa chế tạo, các thiết bị phóng di động cùng với bản đồ chi tiết các địa điểm phóng hạt nhân cố định, các bãi thử hạt nhân... Ngoài ra, Washington còn muốn Bình Nhưỡng công bố chi tiết kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân từ ngày đầu tiên cho đến nay.

Trong khi đó, quan điểm mà Bình Nhưỡng thể hiện trong thông cáo ngày 29/9 của Ngoại trưởng Triều Tiên không phải là lần đầu tiên được nhắc đến. Gần đây nhất, Bình Nhưỡng cũng đã đề cập đến vấn đề phi hạt nhân trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi 19/9 rằng sẽ chỉ giải giáp vũ khí hạt nhân nếu Mỹ ngừng coi Triều Tiên là kẻ thù.

Cụ thể, chỉ khi Washington ký hiệp định hòa bình với Bình Nhưỡng và chấm dứt các biện pháp trừng phạt, Triều Tiên mới tiến hành đầy đủ các yêu cầu của Mỹ về những vấn đề loại trừ kho vũ khí hạt nhân của mình.

Nụ cười của Kim Jong-un đang khiến nước Mỹ 'việt vị'

Không chỉ Triều Tiên đưa ra lời cáo buộc với vai trò của Mỹ trong vấn đề hòa bình của bán đảo này, ngay sau khi trở về từ Bình Nhưỡng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã đăng đàn bênh vực Triều Tiên và dồn trách nhiệm về phía Mỹ.

"Triều Tiên đã phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Nếu phá hủy tiếp bãi thử động cơ và bệ phóng tên lửa Tongchang-ri, họ sẽ không thể tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân hay phóng tên lửa... Điều đó có nghĩa Triều Tiên đang từ bỏ năng lực hạt nhân tương lai của mình", Tổng thống Hàn Quốc cho biết.

"Để đạt tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn, Triều Tiên cần phá hủy vĩnh viễn các cơ sở hạt nhân, bao gồm cả những cơ sở ở Yongbyon và các đầu đạn, tên lửa họ đang nắm giữ... Việc này chỉ có thể được giải quyết trong các cuộc đàm phán Mỹ - Triều", Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh.

Phát biểu này của Tổng thống Hàn Quốc tương ứng với một lời quy chụp trách nhiệm với đồng minh Mỹ rằng họ đã làm hết tất cả những gì có thể, nếu Washington thực sự có thiện chí, ít nhất hãy chứng tỏ bằng hành động để xây dựng lòng tin cho Bình Nhưỡng.

Những hình ảnh thân thiện chưa từng có của lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc

Những nụ cười của Kim Jong-un với Hàn Quốc, không khoe vũ khí hạt nhân trong diễu binh, những lời kêu gọi giúp đỡ để Triều Tiên có cuộc sống ấm no, hòa bình... đã thực sự không chỉ làm siêu lòng Seoul mà cả Tokyo.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng ông sẵn lòng gặp mặt trực tiếp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để hai nước có thể giải quyết vấn đề con tin bị bắt cóc và thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên trong công cuộc xây dựng kinh tế đất nước sau này.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/nu-cuoi-trieu-tien-va-tai-tieng-moi-ve-nguoi-my-3366500/