Nụ cười Công Phượng đang cứu bầu Đức?

Công Phượng tươi cười ở Bỉ, trong khi HAGL lặn ngụp ở vị trí áp chót,... còn bầu Đức, ông tự tin về một mục tiêu thành công rất lạ.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có buổi tập đầu tiên với đội bóng mới Sint-Truidense trên đất Bỉ. Những bức ảnh đầu tiên cũng đã được cập nhật, màu áo mới, số áo mới, nụ cười tươi trên môi. Nhìn Công Phượng đứng giữa một rừng cầu thủ châu Âu cao lớn, người hâm mộ anh không khỏi tự hào.

Nhưng cũng vào thời điểm này, một "đứa con" khác của ông bầu Đoàn Nguyên Đức không thể cười nổi. Sau thảm bại 0-3 trước Than Quảng Ninh trên sân Cửa Ông, Hoàng Anh Gia Lai chính thức hạ cánh xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng V-League.

Lối đá thiếu gắn kết, tuyến giữa không đủ sáng tạo, hàng thủ không có chất thép, thiếu tính liên kết, hàng công năng nổ nhưng không hiệu quả... HAGL đang thể hiện một bộ mặt đầy bạc nhược. Dường như, họ không còn quyết tâm cạnh tranh lấy một vị trí khả quan hơn trên bảng xếp hạng.

Còn một nỗi buồn khác, một gà nòi khác của ông Đức, tiền vệ Lương Xuân Trường, từng là niềm kỳ vọng của bóng đá Việt Nam, một tiền vệ với lói chơi rất "châu Âu" vẫn đang vật lộn để tìm lại phong độ và bắt nhịp với toàn đội.

Công Phượng tươi cười trong số áo mới, màu áo mới giữa các cầu thủ châu Âu của Sint-Truidense

Công Phượng tươi cười trong số áo mới, màu áo mới giữa các cầu thủ châu Âu của Sint-Truidense

Lúc này, ông Đoàn Nguyên Đức nói gì? Về Công Phượng, ông nói: "Tôi cho Công Phượng sang châu Âu chơi bóng và bản thân cầu thủ này khao khát học hỏi để hoàn thiện mình, có CLB nào của Việt Nam đã làm được, hay chỉ nói cho sướng miệng? Thú thật Công Phượng ngồi dự bị tại châu Âu còn hơn "ếch ngồi đáy giếng”.

Ông Đức nhấn mạnh: "1,5 triệu Euro hay 10 triệu với chúng tôi chẳng thấm vào đâu nhưng Công Phượng không phải để mua đứt bán đoạn. Nói thẳng ra công lao HAGL đào tạo và nuôi dưỡng Công Phượng suốt hơn 10 năm trời, đến lúc trưởng thành không phải để chơi bóng cho Clemont Foot. Chính vì thế, chúng tôi chọn CLB Sint-Truidense có thời hạn một năm”.

Về HAGL, ông Đức vừa phát biểu trong buổi lễ ký hợp đồng giữa Phượng và Sint-Truidense: "Sự thật là HAGL cũng không có động lực để đầu tư phấn đấu để đá giành ngôi vô địch. Không có động lực gì cả. Nếu có cầu thủ nào của HAGL được các đội bóng nước ngoài là tôi sẽ cho đi. Chỉ đá tàm tạm trong nước cho vui thôi, giữ hạng. Chớ làm sao mà vô địch được, đời nào có chuyện đó, không bao giờ xảy ra luôn”.

Vậy là bầu Đức lại chọn lối đi của riêng mình. Tư duy về "thành công bóng đá" của ông tiếp tục khác người. Năm 2007, bầu Đức chặt 5ha cao su trong tuổi thu hoạch để xây học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal - JMG.

Nhìn ông Đức rắn rỏi cùng những cậu bé chân đất chụp ảnh kỷ niệm, không ai nghĩ họ đang là trái ngọt với những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn...

Một thời gian sau, HAGL vẫn là một thế lực của bóng đá chất lượng cao Việt Nam. Rồi đến năm 2017, ông Đức khi đó là Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính tung ra một quyết định táo bạo: mời "ngài ngủ gật" Park Hang Seo về nắm đội U23 và tuyển Quốc gia, tiền lương 20.000 USD/tháng, ông Đức tự lo khoản này.

Ai lúc đó cũng nghi ngờ, cũng thắc mắc về quyết định táo bạo ấy. Nhưng bây giờ, "Ngài ngủ gật" ấy đã mang lại cho Việt Nam vị thế mà chưa bao giờ nền bóng đá nước nhà đạt được. Ông Đức lại một lần nưa đúng về tầm nhìn chiến lược của mình.

Công Phượng đang mang trên vai trọng trách hiện thức hóa khát khao của ông Đoàn Nguyên Đức

Còn hiện tại, khi các đội bóng, các ông bầu khác vẫn đang bung tiền để cạnh tranh V-League, thì ông Đức tính chuyện "buông". Ông tập trung vào xuất khẩu cầu thủ.

Ông Đức kỳ vọng Công Phượng sẽ là cánh chim đầu đàn, khơi nguồn cho làn sóng cầu thủ Việt Nam thi đấu bóng đá đỉnh cao ở các quốc gia có nền bóng đá phát triển như Nhật, Hàn, và thậm chí bây giờ là trời Âu. Công Phượng đã đến Bỉ, cái nôi sản sinh ra những Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin Bruyne..., một nền bóng đá đỉnh cao.

Nhưng liệu Công Phượng có đủ khả năng để hiện thực hóa triết lý thành công mới của ông Đức? Để làm được điều ấy, trước hết Công Phượng phải tận dụng triệt để cơ hội mỗi khi được ra sân. Anh sẽ phải thể hiện rất nhiều trên sân tập, trong mỗi phút sống trên sân thi đấu, sẽ phải cạnh tranh với bốn tiền đạo đẳng cấp khác trên hàng công.

Triết lý thành công mới này của ông Đức có lý, và trên hết là để tiếp tục phục vụ cho ước mơ nâng tầm bóng đá Việt Nam. Chỉ có điều, Công Phượng đang là người tiên phong và nhiệm vụ của anh không hề dễ dàng. Phượng đang đại diện cho hoài bão của một ông bầu đầy tâm huyết, cho cả một nền bóng đá đầy khát khao.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/nu-cuoi-cong-phuong-dang-cuu-bau-duc-3383781/