Nữ công nhân tung tin nhảm về dịch virus corona để 'câu like'

Cô gái 26 tuổi đăng thông tin công ty ở một khu công nghiệp của Tiền Giang có 2 người bị cách ly đưa đi bệnh viện để câu like. Cảnh sát đã mời người này lên làm việc.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp Công an huyện Châu Thành mời V.T.N.T. (26 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo) lên làm việc vì cung cấp thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân.

T. là công nhân của công ty may mặc có trụ sở tại Khu Công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành.

Sáng 5/2, trên trang Facebook cá nhân, nữ công nhân này đăng thông tin “công ty có hai người bị cách ly đưa đi bệnh viện”, liên quan đến dịch bệnh virus corona.

 Nữ công nhân bịa chuyện bị cảnh sát mời làm việc. Ảnh: Thanh Việt.

Nữ công nhân bịa chuyện bị cảnh sát mời làm việc. Ảnh: Thanh Việt.

Cảnh sát đã phối hợp với công ty xác minh, làm rõ. Ban Giám đốc công ty có văn bản thông báo đến chiều 5/2, tất cả cán bộ nhân viên đều làm việc bình thường và không có trường hợp bị cách ly.

Tại trụ sở cảnh sát, T. thừa nhận tự bịa ra thông tin trên và đăng trên trang cá nhân để câu like. Nữ công nhân này đã gỡ bài viết, đăng thông tin đính chính và cam kết không tái phạm.

Theo cơ quan chức năng, hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng (đối với cá nhân) được quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 174/NĐ-CP.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/co-gai-bia-chuyen-2-nguoi-bi-cach-ly-o-tien-giang-post1043822.html