Nữ công nhân tố bị cưỡng hiếp trong trung tâm văn hóa

Chị S. đang lau dọn thì có một đối tượng đến kề dao vào cổ yêu cầu đưa tài sản và thực hiện hành vi đồi bại trước khi tẩu thoát.

Ngày 3/1/2019, cơ quan chức năng thị xã Thuận An - Bình Dương đang tiến hành điều tra vụ việc nữ công nhân Trần Thị S. (35 tuổi) tố bị cướp tài sản và cưỡng hiếp tại Trung tâm Văn hóa lao động tỉnh Bình Dương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo trình báo của chị S. vào khoảng 21h, khi chị đang lau dọn tại khu vực nhà vệ sinh Trung tâm Văn hóa lao động thì có một đối tượng đến kề dao vào cổ yêu cầu đưa tiền.

Không có tiền trong người, chị S. đưa cho đối tượng chiếc điện thoại. Sau đó, đối tượng này còn yêu cầu chị S. cho quan hệ tình dục.

Vì bị khống chế, kề dao vào cổ nên chị S. buộc phải làm theo yêu cầu của tên cướp.

Thực hiện hành vi thú tính xong tên cướp bỏ đi, chị S. mới chạy ra phòng bảo vệ kêu cứu. Hiện chị S. đã được đưa đến cơ sở y tế làm các thủ tục xét nghiệm cần thiết phục vụ cho quá trình điều tra.

Theo người bảo vệ tại Trung tâm Văn hóa lao động Bình Dương xác nhận, thời điểm chị S. chạy ra kêu cứu có một đối tượng đàn ông chạy vụt qua khu vực cổng của Trung tâm.

Ngọc Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nu-cong-nhan-to-bi-cuong-hiep-trong-trung-tam-van-hoa-3394578/