Nữ công nhân tận tụy với công việc

Gần 20 năm công tác tại Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn, chị Cao Thị Liên, tổ trưởng tổ sản xuất số 4 luôn gương mẫu, tận tụy trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được đơn vị giao, nhận được tình cảm yêu mến từ các đồng nghiệp cũng như sự tin tưởng của lãnh đạo doanh nghiệp.

Một ca thu gom rác của chị Cao Thị Liên và đồng nghiệp.

Dưới ánh nắng chói chang của những ngày đầu tháng 6, tôi gặp chị Liên cùng các đồng nghiệp đang miệt mài làm việc ở đường Trần Phú, phường Ba Đình (thị xã Bỉm Sơn). Trên gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn của tuổi tác vẫn toát lên vẻ tươi tắn, nhanh nhẹn. Chị Liên vừa làm việc, vừa chia sẻ: Khi gắn bó với nghề quét rác, chị đã luôn tâm niệm không có nghề nào sang, không có nghề nào hèn, chỉ cần đó là công việc lao động chân chính thì nghề gì cũng đáng quý. Cũng như bao công nhân vệ sinh môi trường, công việc hằng ngày của chị bắt đầu từ 2h sáng quét dọn và thu gom rác thải trên trục đường được phân công và quay trở về nhà lúc 6h sáng; tối bắt đầu từ 19h đến hoàn thành công việc (21h30). Trên các ngõ hẻm, tuyến phố của phường Ba Đình mọi người đều biết đến người nữ công nhân tận tụy, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cần mẫn với công việc làm sạch, đẹp đường phố. Gần 20 năm qua, mặc dù công việc chỉ là gắn bó với cái chổi, cái xẻng, thùng rác, xe rác... nhưng chưa bao giờ chị Liên cảm thấy mặc cảm và nản lòng. Dù là những ngày nắng nóng, có khi lên đến hơn 400C, hay những đêm giá rét, lạnh buốt... chị vẫn miệt mài lao động để làm sạch những tuyến đường, trả lại sự trong lành cho các khu phố.

Quét rác, công việc tưởng đơn giản ai cũng làm được này, muốn đạt hiệu quả cũng cần thực hiện một cách khoa học. Với cương vị là tổ trưởng tổ sản xuất số 4 trực tiếp quản lý 18 chị em, hằng năm, ngay từ đầu năm, chị Liên đã lập kế hoạch, sắp xếp lao động trong tổ và thời gian phù hợp. Chị đã chia tổ làm theo ca và mỗi chị em phụ trách một tuyến phố, dọn theo khung giờ nhất định để không ảnh hưởng tới người tham gia giao thông mà vẫn luôn đảm bảo đường phố sạch sẽ; đồng thời tuyên truyền, vận động các chị em trong tổ phải có trách nhiệm cao với công việc. Lề lối làm việc này đã được các thành viên trong tổ ủng hộ, duy trì đều đặn. Ở những khu vực được phân công phụ trách, chị cùng các đồng nghiệp luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao, bảo đảm đúng tiến độ, gìn giữ cho những tuyến đường luôn sạch đẹp, khang trang.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chị Liên còn tích cực tham gia, phối hợp với các tổ dân phố tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường như đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rác thải bừa bãi, phân loại rác thải ngay tại đầu nguồn... nâng cao ý thức tự giác, chung tay cùng hành động giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Trong cuộc sống đời thường, chị luôn gần gũi, hòa nhã với bà con làng xóm, tham gia tích cực các phong trào và có nhiều đóng góp xây dựng địa phương nơi cư trú. Đặc biệt, trong gia đình, chị luôn gương mẫu làm tốt vai trò người vợ, người mẹ mẫu mực, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Thấu hiểu nỗi vất vả, nhọc nhằn của mẹ, các con của chị cố gắng chăm ngoan, học giỏi và thu xếp việc để đỡ đần cho mẹ. Hai con trai chị đã tốt nghiệp Đại học Bách khoa và Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, có việc làm ổn định tại TP Hà Nội.

Với những cố gắng nỗ lực, nhiệt tình, gương mẫu và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, những năm qua, tổ sản xuất số 4 do Chị Liên phụ trách luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc. Bản thân chị hàng năm luôn đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và lao động xuất sắc, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành; được nhận giải “Cây chổi vàng” do Tạp chí Môi trường Việt Nam trao tặng.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nguoi-tot/nu-cong-nhan-tan-tuy-voi-cong-viec/121430.htm