Nữ công nhân quét rác được thưởng nóng và nâng lương vì không tham của rơi

Nhặt được chiếc ví chứa nhiều tiền mặt, nữ công nhân quét rác đã không tham của rơi mà nhờ người tìm đúng chủ nhân của nó để trả lại.

Ngày 21-2, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa thưởng nóng 2 triệu đồng cho bà Trần Thị Hồng (46 tuổi, ngụ tại xã Phong Bình, huyện Gio Linh) - công nhân Đội Môi trường 2 của công ty - vì nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.

Lãnh đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà biểu dương, thưởng nóng cho bà Trần Thị Hồng

Lãnh đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà biểu dương, thưởng nóng cho bà Trần Thị Hồng

Trước đó, vào chiều 18-2, trong lúc quét rác, dọn vệ sinh ở tuyến đường thuộc khu phố 8, phường 5 (TP Đông Hà), bà Trần Thị Hồng đã nhặt được một chiếc ví, bên trong có hơn 10 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Gia Thắng (ngụ ở xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh).

Sau khi nhặt được chiếc ví trên, bà Hồng mang đến nhà một cán bộ công an và nhờ tìm người đánh rơi để trả lại. Trong chiều cùng ngày, chiếc ví được trao trả lại cho chủ nhân của nó.

Nắm được việc làm trên, ban lãnh đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà đã biểu dương, thưởng nóng cho bà Hồng 2 triệu đồng. Công ty này cho hay sẽ xét nâng lương trước thời hạn cho bà Hồng trong tháng 2.2021.

Đ. Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/nu-cong-nhan-quet-rac-duoc-thuong-nong-va-nang-luong-vi-khong-tham-cua-roi-20210221171939331.htm