Nữ chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành Đoàn HN đạt giải nhất Liên hoan báo cáo viên toàn quốc

Trải qua 3 phần thi đầy gay cấn, hấp dẫn, thí sinh Nguyễn Mai Anh, chuyên viên Ban Thành Đoàn Hà Nội xuất sắc giành giải nhất Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ III, năm 2021.

Ngày 9/1, T.Ư Đoàn tổ chức Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ III, với chủ đề: “Khát vọng tuổi trẻ xây dựng đất nước hùng cường”. Dự chương trình có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Chắc nghiệp vụ, giỏi kỹ năng

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trọng nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đánh giá cao sự đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ tạo sự lan tỏa sâu rộng của Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ III. Đặc biệt, ông Nghĩa đánh giá 9 thí sinh tranh tài tại Liên hoan báo cáo viên toàn quốc là những người rất tài năng và xứng đáng là những báo cáo viên xuất sắc nhất trên cả nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư phát biểu tại Liên hoan. Ảnh: Bảo Anh

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư phát biểu tại Liên hoan. Ảnh: Bảo Anh

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư bày tỏ mong muốn, các báo cáo viên toàn quốc lần thứ III sẽ tiếp tục phát huy vai trò của một tuyên truyền viên giỏi, trở thành cầu nối, người truyền tải, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Một trong những phần thi diễn ra tại Liên hoan báo cáo viên toàn quốc

Dịp này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động tuyên truyền miệng, đáp ứng nhanh nhu cầu thông tin, nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục của hoạt động tuyên truyền miệng, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm thu hút sự quan tâm của phần lớn dư luận xã hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tối đa ưu thế của mạng xã hội để hỗ trợ truyền tải thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ báo cáo viên.

Ông Nghĩa lưu ý, T.Ư Đoàn cần gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền miệng với hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

“Mỗi báo cáo viên phải là một chiến sĩ “chắc về nghiệp vụ”, “giỏi về kỹ năng”, “am hiểu thanh niên” để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng để thanh niên hiểu đúng, tiếp cận nhanh nhất, chính xác nhất những chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và nhà nước; đấu tranh phản bác và đập tan âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá”, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

1,5 triệu lượt tiếp cận qua các nền tảng số

Tại liên hoan báo cáo viên toàn quốc, 9 thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua 111 thí sinh của 60 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tham gia tranh tài qua 3 phần thi: báo cáo viên tài ba; thanh vận khéo; thử tài tranh biện.

Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ III diễn ra dưới nhiều hình thức, trong đó, các hoạt động được thực hiện với nhiều cách tiếp cận mới, sáng tạo và phù hợp với xu hướng vận động của đời sống xã hội và giới trẻ. Ngay từ vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội, góp phần lan tỏa sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và kết quả liên hoan đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân cả nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư (bên phải); anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (bên trái) trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Mai Anh. Ảnh: Bảo Anh

Kết thúc Vòng bình chọn trên mạng xã hội, đã có trên 1,5 triệu người tiếp cận qua các nền tảng số, trên mạng xã hội facebook; hơn 122 nghìn lượt bày tỏ cảm xúc; 700 nghìn lượt chia sẻ về các bài dự thi của các thí sinh trên các nền tảng số.

Trao giải các thí sinh đoạt giải nhì. Ảnh: Bảo Anh

Trao giải các thí sinh đoạt giải ba. Ảnh: Bảo Anh

Trao giải các thí sinh đoạt giải khuyến khích. Ảnh: Bảo Anh

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Mai Anh, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành Đoàn Hà Nội, với phần thưởng Bằng khen của T.Ư Đoàn, tiền mặt 30 triệu đồng.

Thí sinh lọt vào Chung kết Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ III sẽ được Ban Bí thư T.Ư Đoàn xem xét, quyết định công nhận là báo cáo viên cấp T.Ư và được trao thẻ báo cáo viên cấp T.Ư của Đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 3, năm 2021 nhằm củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyển chọn những báo cáo viên xuất sắc bổ sung vào đội ngũ báo cáo viên cấp T.Ư của Đoàn; đồng thời, góp phần tạo môi trường để đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có điều kiện học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nu-chuyen-vien-ban-tuyen-giao-thanh-doan-hn-dat-giai-nhat-lien-hoan-bao-cao-vien-toan-quoc-post1408170.tpo