Nữ chủ xưởng làm giả lô quần áo hàng hiệu giá 10 tỷ

Hoài mua vải từ các chợ đầu mối rồi thuê 10 công nhân may thành quần áo, sau đó gắn logo giả các thương hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời.

VKSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Kim Hoài (34 tuổi, trú huyện Phúc Thọ) về tội Sản xuất hàng giả, quy định tại Khoản 3 Điều 192 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù 7-15 năm.

Theo cáo buộc, năm 2014, Hoài mở xưởng gia công, may quần áo ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ. Để kiếm nhiều tiền, Hoài lên kế hoạch sản xuất quần áo giả các nhãn hiệu Adidas, Uniqlo, Nike.

Để thực hiện, nữ chủ xưởng thu mua vải từ các chợ đầu mối hoặc mua qua mạng, đồng thời đặt mua logo giả các nhãn hiệu từ một người bán ở TP.HCM.

Khi có đủ nguyên liệu, Hoài thuê nhiều người cắt vải may thành các bộ quần áo, sau đó chuyển về xưởng ở Tam Hiệp. Tại đây, cô ta trả lương cho 10 công nhân để gia công, ép logo lên quần áo và đóng gói.

Cơ quan tố tụng xác định lô quần áo "fake" hàng hiệu được Hoài tiêu thụ ra ngoài thị trường và bày bán ở cửa hàng quần áo của Hoài ở xã Tam Hiệp.

Sáng 29/5/2019, cảnh sát kinh tế Hà Nội cùng quản lý thị trường kiểm tra xưởng, phát hiện hơn 14.000 bộ trang phục và trên 22 kg quần, áo giả các nhãn hiệu trên. VKSND cáo buộc lô hàng giả tương đương với hàng thật có tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Hoài thừa nhận biết rõ Nhà nước cấm sản xuất, buôn bán hàng giả nhãn hiệu, chất lượng của các doanh nghiệp nhưng do hám lời nên cô ta vẫn thực hiện.

10 công nhân khai được Hoài trả lương 4-5 triệu mỗi tháng, nhưng họ không biết, không bàn bạc với bị can về việc sản xuất hàng giả và không được hưởng lợi nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-chu-xuong-lam-gia-lo-quan-ao-hang-hieu-gia-10-ty-post1069794.html