Nữ Chủ tịch luôn 'cháy' hết mình với hoạt động Công đoàn

Họ là những phụ nữ không chỉ 'giỏi việc nước, đảm việc nhà' mà rất hăng say, nhiệt tình, có trách nhiệm với người lao động trong vai trò là những 'thủ lĩnh' công đoàn tại cơ sở.

Chị Lê Thị Hát nhận biểu trưng và hoa tại lễ biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2013-2017 của Công đoàn Điện lực Việt Nam năm 2017. Ảnh: Đ.L

Gần 30 gắn bó, cống hiến tuổi thanh xuân cho ngành điện, chị Lê Thị Hát - Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Chi nhánh lưới điện cao thế Hải Phòng, trực thuộc Cty Lưới điện cao thế miền Bắc - là tấm gương sáng của ngành điện trong công tác lao động sản xuất, chăm lo hạnh phúc gia đình và hoạt động CĐ.

Dù bận bịu với vai trò của người quản lý, nhưng chị Hát luôn dành thời gian cho công việc nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Trước thực tế việc cắt cỏ tại các trạm biến áp sử dụng máy cắt cỏ cầm tay lắp đặt lưỡi cắt bằng thép có nhiều hạn chế, năm 2014, chị nghiên cứu và đề xuất giải pháp sử dụng dây cước nhựa lắp đặt thay thế lưỡi thép của máy cắt cỏ cầm tay. Chi phí cho sáng kiến nhỏ nhưng tăng năng suất cắt cỏ, đảm bảo kỹ thuật, an toàn, có thể tiết kiệm hàng trăm triệu đồng/năm.

Một trong những sáng kiến của chị Hát được lãnh đạo Cty và anh chị em đoàn viên, NLĐ đánh giá cao là tháng 4.2015, chị có sáng kiến lắp đặt máy lọc nước RO, nước uống không cần đun cho các đội sản xuất, trang bị bi đông đựng nước cho NLĐ thường xuyên làm việc tại hiện trường để NLĐ được sử dụng nước tinh khiết. Ứng dụng khả thi đối với các đội sản xuất, góp phần nâng cao hiệu suất lao động, tiết kiệm, giảm chi phí trong quá trình sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc.

Từ năm 2007 đến nay, trên cương vị là Chủ tịch CĐCS, chị Lê Thị Hát thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ trong toàn đơn vị để từ đó có những định hướng phù hợp trong công tác quản lý. Chị thường xuyên vận động cán bộ công nhân viên trong đơn vị động viên, giúp đỡ, ủng hộ vật chất đối với NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người ốm đau hoạn nạn.

“Trong những năm qua, chị Lê Thị Hát chủ động quan tâm đến đời sống, tâm tư tình cảm của anh chị em đoàn viên, CNLĐ trong đơn vị. Chị thường xuyên thăm hỏi động viên mỗi gia đình khi gặp hoàn cảnh khó khăn hay khúc mắc trong cuộc sống. Với sự quan tâm, động viên của chị Hát đã giúp chúng tôi từng bước vượt qua khó khăn, để hoàn thành nhiệm vụ được giao” - chị Đào Thị Nhẹ (tổ sửa chữa, Chi nhánh lưới điện cao thế Hải Phòng) chia sẻ.

Năm 2013, chồng chị Hát không may bị mắc căn bệnh hiểm nghèo và qua đời vào cuối năm 2016. Lúc này chị phải một mình nuôi hai con ăn học và trưởng thành. Trước những khó khăn, thách thức, chị Lê Thị Hát vẫn luôn tự nhủ phải không ngừng trau dồi kỹ năng nghề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng nghiệp khâm phục đức tính cần cù, vượt khó, kiên trì trong con người và thường gọi chị với tên gọi thân thương “người phụ nữ trung hậu, đảm đang”.

Bằng nhiệt huyết, quyết tâm và nỗ lực của mình, chị Hát đã đoạt giải ba cuộc thi Phụ nữ EVN sáng tạo; được Tập đoàn EVN tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển điện lực Việt Nam” và Bằng khen Lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

L.N

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/nu-chu-tich-luon-chay-het-minh-voi-hoat-dong-cong-doan-637083.ldo