Nữ chủ tịch đội bóng Thái Lan bị CĐV đòi sa thải

Pawitsarat Tiyapairat, nữ chủ tịch đội Chiangrai United đang phải đối mặt với làn sóng đòi sa thải từ người hâm mộ.

 Pawitsarat Tiyapairat được truyền thông Thái Lan gọi với biệt danh "Madam Haii" của bóng đá nước này. Cô hiện là chủ tịch CLB Chiangrai United, đương kim vô địch Thai League 2019.

Pawitsarat Tiyapairat được truyền thông Thái Lan gọi với biệt danh "Madam Haii" của bóng đá nước này. Cô hiện là chủ tịch CLB Chiangrai United, đương kim vô địch Thai League 2019.

Pawitsarat Tiyapairat sinh năm 1991, tốt nghiệp thạc sĩ luật tại Đại học kinh tế và khoa học chính trị London, Anh. Không chỉ được chú ý bởi giữ chức vụ hay học vấn cao, Pawitsarat còn thu hút bởi ngoại hình ưa nhìn, gương mặt không tì vết.

9x được giao chiếc ghế chủ tịch CLB Chiangrai hồi đầu 2019 từ người anh trai và ngay trong năm này, đội bóng của cô lên ngôi vô địch Thai League. Trước đó, có nhiều hoài nghi bởi vị trí quan trọng được trao cho một cô gái mới 28 tuổi.

Bước sang mùa giải 2020, Chiangrai thi đấu bết bát và tạm đứng thứ 10 bảng xếp hạng Thai League sau 4 vòng đấu. Đội bóng này mới có 5 điểm, kém đội dẫn đầu Bangkok United 7 điểm.

Sau Nualphan Lamsam, chủ tịch Port FC, Pawitsarat là người phụ nữ thứ hai nắm quyền điều hành cao nhất ở một đội bóng thi đấu tại Thai League.

Pawitsarat đang đối mặt với làn sóng phản đối và yêu cầu cô rời ghế chủ tịch CLB vì những thành tích không tốt thời gian vừa qua. Trước đó, cô nhận sự yêu quý và tôn trọng trong giới bóng đá xứ chùa vàng.

Sau trận thua 1-4 trước Bangkok United hôm 29/2 của CLB Chiangrai, nhiều bình luận tiêu cực nhắm vào vị nữ chủ tịch trẻ tuổi. "Sau trận thua hôm nay, cô xứng đáng phải rời chiếc ghế chủ tịch CLB", một bình luận trên trang cá nhân của Pawitsarat.

Đáp lại, nữ chủ tịch trẻ tuổi khẳng định cô và đội ngũ nhân viên CLB đang làm hết sức để vực dậy đội bóng.

Đỗ Hải
Ảnh: High Tiyapairat

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-chu-tich-doi-bong-thai-lan-bi-cdv-doi-sa-thai-post1054108.html