Nữ chủ quán karaoke trong vụ cháy làm 13 người chết nhận trách nhiệm

Trước tòa, nữ chủ quán Karaoke số 68 Trần Thái Tông đã không ít lần gạt nước mắt trước thảm họa xảy ra ở quán khiến 13 người tử nạn. Bị cáo xin chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật và cố gắng để bồi thường cho gia đình bị hại.

Như PNVN đã đưa tin, ngày 26/3 TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Có 3 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này là Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, trú tại Hà Nội, chủ quán Karaoke số 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội), Lê Thị Thìn (SN 1962, trú tại Hà Nội) và Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, thợ hàn, quê ở Nghệ An).

Sáng nay, trong phần xét hỏi, các bị cáo đã lần lượt khai nhận hành vi của mình. Bị cáo Nguyễn Diệu Linh vì đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại. Linh đã phải xin HĐXX cho tạm dừng phần xét hỏi để bị cáo được bình tĩnh khai báo.

Bị cáo Nguyễn Diệu Linh.

Sau khi bình tĩnh, Linh khai, sau khi thuê được căn nhà số 68 Trần Thái Tông của ông Lương, Linh đã đi tìm hiểu kinh nghiệm xin cấp phép để làm quán Karaoke nhằm phục vụ kinh doanh.

Nói về vụ cháy, Linh cho rằng thời điểm đó (tháng 10/2016) bị cáo đang nuôi con nhỏ nên không có thời gian sát sao công việc thi công, hoàn thành quán. “Bị cáo thuê khoán hoàn toàn với giá 340 triệu đồng để làm cách âm, ngăn tường nên không biết rõ họ làm gì. Vì có con nhỏ nên bị cáo đã không kiểm tra, giám sát chặt chẽ”, Linh khai.

Rất đông người thân của 13 nạn nhân tử vong đã có mặt tại phiên tòa. Họ đang mong chờ một phiên tòa khách quan, đúng người đúng tội.

Linh cũng thừa nhận, khi thi công thực hiện việc cải tạo, sửa chữa để làm các phòng hát Karaoke thì có nhiều hạng mục sai so với thiết kế và quy định về phòng cháy chữa cháy. Ví dụ như thiết kế ở tầng 1 của tòa nhà 9 tầng này. Mặt khác, có nhiều hạng mục không đúng với quy định về phòng cháy chữa cháy như không làm cửa chống cháy, cửa phòng làm bằng gỗ, đệm mút, vách tường làm bằng cao su, bông thủy tinh…là những vật dễ cháy.

Mặc dù chưa được nghiệm thu, chưa được cấp giấy chứng nhận về PCCC và các giấy tờ cần thiết khác nhưng ngày 26/10/2016, Linh đã mở cửa để đón khách.

Bị cáo cũng khai nhận, sau đó đã bị đoàn kiểm tra của cơ quan chức năng đến kiểm tra, lập biên bản và nhắc nhở. Linh cũng đã ký cam kết không mở cửa kinh doanh khi chưa hoàn thiện.

(Video Nguyễn Diệu Linh thừa nhận trách nhiệm của mình)

Linh cho rằng, việc bị cáo cho khách vào hát là để thử nghiệm chứ không nhằm mục đích kinh doanh. Lời khai này của bị cáo nhằm biện minh cho cam kết không kinh doanh khi chưa đủ điều kiện với cơ quan chức năng.

Chủ tọa Phan Thanh Huyền giải thích: “Không kinh doanh thì không nên hiểu đơn giản là không thu tiền là xong, bị cáo phải hiểu rõ phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện tốt nhất thì mới mở cửa đón khách, chứ không phải đưa khách vào thử nghiệm”.

Cũng tại phiên tòa sang nay, mặc dù đôi lúc còn loanh quanh nhưng khi nhắc đến vai trò của mình trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Diệu Linh thẳng thắn nhận trách nhiệm. “Bị cáo không trốn tránh trách nhiệm, bị cáo xin chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, bị cáo sẽ cố gắng cao nhất để bồi thường cho các gia đình nạn nhân”, bị cáo Linh nói.

Trong sang nay, tòa cũng tiến hành xét hỏi 2 bị cáo còn lại là Lê Thị Thìn và Hoàng Văn Tuấn.

Chiều nay, HĐXX tiếp tục làm việc.

PNVN sẽ cập nhật thông tin về phiên tòa này.

Hà Khê - Kim Thoa

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/nu-chu-quan-karaoke-trong-vu-chay-lam-13-nguoi-chet-nhan-trach-nhiem-post40312.html