Nữ chủ nhà bị tên trộm dùng dao khống chế, uy hiếp

Sau khi đột nhập vào nhà bà Hoàng Thị Thu Nga lấy cắp 1 máy tính xách tay và 2 chiếc điện thoại di động thì bị bà Nga phát hiện. Ngay lập tức, Thắng liền lấy một con dao để trên bàn rồi dí vào cổ bà Nga đe dọa, uy hiếp và lấy thêm tiền rồi sau đó bỏ chạy.

Ngày 4/10, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định bắt tạm giam đối tượng Lê Cảnh Triệu Thắng (26 tuổi, trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng Thắng tại cơ quan Công an.

Đối tượng Thắng tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng nên chiều 28/9, Thắng điều khiển xe máy đi dò la trên các tuyến phố Buôn Ma Thuột tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp. Khi đi đến trước nhà của bà Hoàng Thị Thu Nga (58 tuổi, trú tại phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột), Thắng thấy cửa nhà không khóa nên đột nhập vào trong lấy cắp 1 máy tính xách tay và 2 chiếc điện thoại di động.

Khi Thắng đang chuẩn bị tẩu thoát ra ngoài thì bị bà Nga từ trong nhà đi ra phát hiện. Ngay lập tức, Thắng liền lấy một con dao để trên bàn rồi dí vào cổ bà Nga đe dọa, yêu cầu im lặng. Tiếp đó, Thắng còn khống chế bà Nga vào nhà rồi lấy thêm 700 ngàn đồng. Sau khi gây án, Thắng mang 1 chiếc máy tính và 2 điện thoại di động ra tiệm cầm đồ bán được 3,6 triệu đồng.

Số tiền có được, Thắng đã sử dụng vào việc mua ma túy và tiêu xài cá nhân hết. Tại cơ quan Công an, Thắng khai từng có 1 tiền án 8 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/nu-chu-nha-bi-ten-trom-dung-dao-khong-che-uy-hiep-76574.html