Nữ chủ khách sạn Diamond Thái Bình được phát hiện trong tư thế treo cổ

Bà Nguyễn Thị L. A (chủ khách sạn Kim Cương - Diamond Hotel tại Thái Bình) được phát hiện trong tư thế treo cổ ở khu vực cầu thang nhà riêng. Gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sáng 28-6, tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Nguyễn Thị L.A. (SN 1975, trú ở khu đô thị Trần Hưng Đạo, tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình), là chủ Kim Cương - Diamond Hotel ở phường Đề Thám, TP Thái Bình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26-6, người chồng bất ngờ phát hiện bà L.A. tử vong trong tư thế treo cổ ở khu vực cầu thang nối từ tầng 2 xuống tầng 1 của nhà riêng.

Ngay lập tức, gia đình bà L. A. lập tức đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Các bác sĩ xác định não của nạn nhân khi vào viện đã ngừng hoạt động, mạch yếu. Dù bệnh viện đã cấp cứu hết sức, song đến khoảng 6 giờ 15 phút sáng 27-6, bà L.A đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã thành lập đoàn khám nghiệm xuống hiện trường để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ nạn nhân là chủ một khách sạn xây dựng với tiêu chuẩn 3 sao, có 41 phòng.

Tr.Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nu-chu-khach-san-diamond-thai-binh-duoc-phat-hien-trong-tu-the-treo-co-2020062809543413.htm