Nữ chính 'Sài Gòn trong cơn mưa': 'Bạn trai tôi là nhiếp ảnh gia'

Hồ Thu Anh cho biết cô hài lòng với những gì đã thể hiện ở 'Sài Gòn trong cơn mưa'. Nữ diễn viên tay ngang không cảm thấy xấu hổ khi xem lại phim tới lần thứ 6.

Hồ Thu Anh (sinh năm 1994) được biết đến với vai trò mẫu ảnh có ngoại hình cá tính. Tham gia The Face 2018, sau đó thử sức ở lĩnh vực diễn xuất bằng việc góp mặt trong nhiều MV ca nhạc, tên tuổi của Thu Anh dần đến gần khán giả.

Năm 2020, cô gái gốc Hà Nội lấn sân sang con đường diễn xuất với vai nữ chính ở Sài Gòn trong cơn mưa. Chia sẻ với Zing, Thu Anh cho biết cô sẵn sàng nhận những lời góp ý từ khán giả.

Sài Gòn trong cơn mưa thất bại doanh thu nhưng không cần giải cứu như dưa hấu, sầu riêng

- Chị đến với "Sài Gòn trong cơn mưa" thế nào?

- Tôi biết đến ê-kíp cách đây khoảng một năm trong dịp quay quảng cáo. Lúc ấy, tôi ấn tượng đạo diễn Lê Minh Hoàng là người nói rất nhiều, còn tôi thì ngược lại. Anh ấy có nói với tôi: "Năm sau anh casting diễn viên cho một bộ phim, nếu thấy phù hợp thì nhớ nghe điện thoại nhé". Sau đó, anh ấy mời tôi đến casting vào tháng 6/2019.

Tôi cũng trải qua hai vòng casting giống như mọi người. Ở vòng casting cuối chỉ còn 3 người - đều là những gương mặt mới, chưa từng đóng phim bao giờ. Và may mắn, tôi là người được chọn.

Lúc đầu, tôi rất sợ, lo lắng vì không biết mình có làm được không. Anh chị bảo làm gì, tôi làm đó, một cách tự nhiên nhất có thể nhưng tôi vẫn run.

- Chị nói giọng Bắc, còn vai Mây trong phim nói giọng Nam, chị đã làm thế nào?

- Vai diễn trong Sài Gòn trong cơn mưa phù hợp với tôi. Tôi nghĩ tất cả là cái duyên và tôi hài lòng với nhân vật Mây. Với yêu cầu về ngoại hình, tôi thấy mình và Mây giống nhau tới 90%, còn tính cách là khoảng 60%. Tôi và Mây đều là những người con sống xa gia đình để lập nghiệp.

Điều khác biệt nhất giữa tôi và nhân vật là tôi nói giọng Bắc, còn Mây được yêu cầu phải nói giọng miền Nam. Tôi đã mất 3 tháng để tập đổi giọng. Ban đầu, ê-kíp hỏi tôi có làm được không, tôi trả lời: "Có".

Tôi gặp không ít khó khăn cho việc tập nói giọng miền Nam. Lúc tập ở nhà, tôi thấy khá trơn tru nhưng khi diễn phải suy nghĩ quá nhiều nên cảm thấy không ổn.

Hồ Thu Anh gặp khó khăn khi tập nói giọng miền Nam để nhập vai Mây. Ảnh: Bá Ngọc.

Hồ Thu Anh gặp khó khăn khi tập nói giọng miền Nam để nhập vai Mây. Ảnh: Bá Ngọc.

- Khán giả chê phim làm chưa tới, mọi thứ còn quá mập mờ, là nữ chính, chị phản hồi gì?

- Tôi nghĩ Sài Gòn của mỗi người là khác nhau, không phải Sài Gòn của bạn là thế này thì của đạo diễn cũng giống như thế. Anh Lê Minh Hoàng đã gắng hết sức để đưa những chi tiết tiêu biểu nhất của Sài Gòn vào phim. Tôi tin khi xem phim, khán giả sẽ tìm thấy chính mình trong đó, có thể về công việc, tình yêu.

Tôi không buồn hay thất vọng khi đọc những bình luận tiêu cực. Tôi chỉ chưa hài lòng với giọng miền Nam của mình.

Nếu nhất định phải thay đổi điều này, điều kia hay mong chờ phim hoàn hảo, có lẽ 10 năm nữa, Sài Gòn trong cơn mưa cũng chưa được khởi chiếu.

- Bộ phim bị đánh giá là sản phẩm đi xuống của Lê Minh Hoàng sau " Nhắm mắt thấy mùa hè" . Thậm chí đạo diễn còn đăng dòng trạng thái thừa nhận " Sài Gòn trong cơn mưa" thất bại doanh thu. Là nữ chính, chị có nghĩ một phần do mình diễn chưa tới?

- Ở Nhắm mắt thấy mùa hè, đạo diễn Lê Minh Hoàng là phó đạo diễn. Làm phim thì khó, còn làm xong rồi, khán giả xem và nhận xét tiêu cực thì rất dễ.

Nhắm mắt thấy mùa hè khiến khán giả choáng ngợp bởi đó là lần đầu tiên người xem được xem bộ phim độc lập của ê-kíp trẻ và quay ở nước ngoài. Còn Sài Gòn trong cơn mưa mang màu sắc khác. Tôi và ê-kíp không quá bận tâm vào những điều tiêu cực.

Tôi nghĩ anh Hoàng muốn chia sẻ cảm xúc bản thân. Đúng là bộ phim không đạt được doanh thu như mong muốn, tuy nhiên, dòng trạng thái đó đơn giản là bày tỏ suy nghĩ, không hẳn là kêu gọi mọi người giải cứu phim vì đây là tác phẩm nghệ thuật, không phải dưa hấu hay sầu riêng để giải cứu.

"Nếu nhất định phải thay đổi điều này, điều kia hay mong chờ phim hoàn hảo thì có lẽ 10 năm nữa, Sài Gòn trong cơn mưa cũng chưa được khởi chiếu". Ảnh: Bá Ngọc.

Phim hầu như là cảnh mưa giả

- Bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình thất bại doanh thu, nhận nhiều bình luận chê bai, đặc biệt là nhịp phim quá nhanh, nhiều thoại, chị có lo ngại cơ hội cũng hẹp lại cho mình?

- Thỉnh thoảng, tôi cũng cảm nhận được nhịp phim nhanh khi xem lại phim nhiều lần. Cũng có thể nhịp nhanh là ý đồ, tính cách của đạo diễn. Tôi cũng chỉ là diễn viên, tôi không thể thay đổi kịch bản. Lúc diễn xuất, tôi và bạn diễn để cảm xúc trôi tự nhiên và không hề bị gấp gáp.

Tuy nhiên, có một vài đoạn tôi cũng cảm thấy hơi nhanh, tôi có trao đổi lại với đạo diễn.

Phong cách của đạo diễn là nói rất nhiều nên có thể phim nhiều thoại. Tuy vậy, thời lượng có hạn nên mọi thứ phải chia đều cho tất cả nhân vật.

Tôi không thể tự đánh giá diễn xuất của chính mình, nhưng sau 6 lần xem lại, chưa có đoạn nào tôi phải che mặt hay xấu hổ với những người xung quanh hay với bản thân về diễn xuất.

- Mây có nhiều cảnh quay dưới mưa, chị có trải nghiệm gì?

- Phim có rất nhiều cảnh mưa, chủ yếu là mưa nhân tạo, chỉ có cảnh qua đường là mưa tự nhiên. May mắn là tôi đã quen làm việc nhiều giờ liên tiếp, thậm chí tới 30 tiếng không nghỉ nên khi quay phim, tôi không gặp khó khăn về sức khỏe.

Tuy nhiên, có phân đoạn tôi bị tai nạn, phải nằm giữa đường khi trời mưa, từ 6h chiều tới 6h sáng hôm sau và để nước xối thẳng vào mặt, cảm giác rất khó chịu. Lúc đầu, tôi nghĩ là bình thường nhưng khi bấm máy, mọi thứ không hề đơn giản chút nào, thật sự rất lạnh.

Ngoài ra, cảnh qua đường cần trời mưa tự nhiên, chỉ vài phút lên hình nhưng ê-kíp phải quay mất một tuần vì đợi mãi trời không mưa.

Theo lời chia sẻ của Thu Anh, Sài Gòn trong cơn mưa chủ yếu là cảnh mưa nhân tạo. Ảnh: Bá Ngọc.

- Hình ảnh chị xây dựng cá tính và có phần cứng, chị có sợ bị kén vai?

- Trong thời trang, tôi cũng đã thử nhiều phong cách. Ở Sài Gòn trong cơn mưa, Mây cũng nữ tính hơn tôi ngoài đời khá nhiều. Khán giả nhận xét rằng người mẫu đóng phim sẽ bị đơ nhưng tôi hy vọng rằng sau bộ phim, người xem sẽ nhìn nhận khác rằng tôi cũng có thể làm tốt vai trò này mà không phải là bình hoa di động.

Còn về hình ảnh, nói thật tôi đang nuôi tóc dài. Tuy nhiên, có thể tôi thấy bản thân phù hợp với phong cách cá tính nên trên truyền thông, tôi thích xuất hiện với kiểu lạnh lùng nhưng nếu công việc yêu cầu, tôi sẵn sàng thay đổi.

Tôi nhớ câu nói của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Anh nói: "Khi đi casting, không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi mà quan trọng là nhìn bạn như bao nhiêu".

Tôi vẫn sẽ là tôi. Bề ngoài cá tính nhưng bên trong tôi khá nhẹ nhàng và thường chọn cách giải quyết đơn giản nhất.

- Chị nghĩ điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì?

- Điểm yếu thì có khá nhiều. Tôi nghĩ đài từ của tôi chưa ổn, giọng bị đều đều, không có điểm nhấn. Tôi cũng là người mẫu lấn sân diễn xuất nên còn thiếu kinh nghiệm.

Về điểm mạnh, tôi nghĩ tôi tự nhiên. Vì không có nhiều kinh nghiệm nên tôi làm mọi thứ không bị dập khuôn. Ngoài ra, tôi không sợ xấu. Tôi không ngại việc bị quay phim trúng góc chết, tôi nghĩ mọi thứ đa dạng sẽ thú vị hơn. Lúc làm người mẫu, tôi cũng thoải mái tạo dáng ở mọi góc.

Thu Anh cho biết cô không ngại thay đổi hình tượng nếu vai diễn yêu cầu. Ảnh: Bá Ngọc.

- Chị đã có bạn trai?

- Tôi và người yêu đã quen nhau được hơn 3 năm. Bạn trai tôi là nhiếp ảnh gia, chúng tôi yêu nhau từ lúc còn ở Hà Nội và hiện tại cùng Nam tiến. Nhưng tôi không muốn nói quá nhiều về anh vì vốn dĩ, tôi là người trước ống kính, còn anh là người ở phía sau. Tôi muốn giữ chuyện riêng tư cho riêng mình. Bạn trai luôn ủng hộ mọi dự định của tôi.

Chúng tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn vì cả hai còn nhiều việc cần làm trước mắt. Sự nghiệp của tôi cũng đang bắt đầu nên mọi thứ để duyên số trả lời.

Thùy Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-chinh-sai-gon-trong-con-mua-ban-trai-toi-la-nhiep-anh-gia-post1156144.html