Nữ chính 'Hướng dương ngược nắng' nói gì khi bị chê 'lép vế' hơn Hồng Diễm?

'Bản thân tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng về việc sẽ có những phản hồi không thích nhân vật của khán giả. Bởi chính tôi cũng vậy, có những đoạn tôi cũng không ưa nổi cô Minh HH. Tôi cảm thấy vui vì mọi người đã cuốn theo cảm xúc của nhân vật', Lương Thu Trang cho biết.

Từ sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, Lương Thu Trang một bước đã được làm một trong 4 nữ chính phim "Những cô gái trong thành phố" (2019). Cũng từ đây, nữ diễn viên bắt đầu được khán giả chú ý nhiều hơn.

Sau đó, rũ bỏ ra hình tượng hiền lành, Lương Thu Trang có cú lột xác thành công với vai nữ chính - cô giáo Hòa trong "Mùa xuân ở lại" (phim Tết 2020). Không phủ nhận rằng, cú lột xác trong tính cách nhân vật này mang đến sự thành công không nhỏ cho Lương Thu Trang khi mới "chân ướt chân ráo" đến truyền hình.

Và mới đây, lần thứ 3 lên sóng truyền hình, nữ diễn viên họ Lương lại một lần nữa được ưu ái sắm vai chính trong "Hướng dương ngược nắng" - bộ phim đang gây sốt thời gian gần đây. Thế nhưng, lần trở lại này của Lương Thu Trang vướng phải không ít những bình luận khen chê trái chiều bởi nhân vật Minh HH do cô đảm nhận hứng chịu quá nhiều chỉ trích từ cư dân mạng.

Trong "Hướng dương ngược nắng", vai Minh của Thu Trang là nữ chính, được ưu ái nhiều đất diễn nhất, có nhiều cảnh tương tác với các bạn diễn nam đình đám như Việt Anh, Hồng Đăng, Doãn Quốc Đam. Thế nhưng, nhiều khán giả cho rằng "đen" với Thu Trang khi cặp đôi phụ của phim lại là "cặp đôi màn ảnh" quá nổi tiếng Hồng Đăng - Hồng Diễm.

Cùng với tình cảm vốn có của khán giả truyền hình dành cho cặp đôi này, điểm cộng diễm xuất của họ cũng là điều không cần bàn cãi. Chính vì thế, không quá khó hiểu khi dù là nữ chính nhưng Lương Thu Trang có phần "lép vế" hơn hẳn.

Chưa kể, một bộ phận khán giả cho biết không hài lòng với nét tính cách của nữ chính. Họ cho rằng nhân vật Minh quá tự cao tự đại, cách nói chuyện luôn ở thế "chiếu trên" với tất cả mọi người; thậm chí biên kịch cũng bị "ném đá" vì xây dựng Minh quá "thần thông quảng đại", cái gì cũng biết, thái độ vênh váo,... Ngoài ra, điểm trừ của nữ diễn viên sinh năm 1990 là đã can thiệp thẩm mỹ nên biểu cảm của cô không còn được đa dạng, sinh động, đơ cứng. Đặc biệt những tập gần đây, đôi môi dày, căng bóng của Thu Trang khiến nhiều khán giả cảm thấy hơi "lố".

Bày tỏ về những ý kiến trái chiều xung quanh nhân vật, Lương Thu Trang tâm sự ngay ban đầu khi đọc kịch bản, cô cũng thấy khá khó chịu với Minh. Nhưng Minh là tuyến nhân vật rất phức tạp và khó về tâm lý. Cho đến bây giờ, cô vẫn luôn đọc và đón nhận tất cả ý kiến của khán giả.

"Bản thân tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng về việc sẽ có những phản hồi không thích nhân vật của khán giả. Bởi chính tôi cũng vậy, có những đoạn tôi cũng không ưa nổi cô Minh HH. Tôi cảm thấy vui vì mọi người đã cuốn theo cảm xúc của nhân vật. Tôi và ê-kíp cũng đã lường trước được tình huống vai diễn có thể bị ghét, nhất là từ giai đoạn Minh chuyển về tập đoàn Cao Dược làm việc. Nhưng tình ngay lý gian, tôi nghĩ nếu là khán giả theo sát và yêu mến "Hướng dương ngược nắng", đến cuối phim mọi người sẽ hiểu Minh hơn", nữ diễn viên cho hay.

Về những chê bai gần đây, đặc biệt là sự so sánh với cặp đôi phụ, Thu Trang cho rằng: "Mỗi nhân vật đều rất khó để có thể mong mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ mình 100%. Mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Tôi không nói họ đúng hay sai, tôi tôn trọng mọi ý kiến cá nhân. Với những lời hay, tôi sẽ coi đó là sự động viện, còn ghét hay chê thì rút kinh nghiệm".

Về việc được đóng cặp cùng lúc với 3 nam thần VFC (Việt Anh, Hồng Đăng hay Quốc Đam), Thu Trang bày tỏ mỗi bạn diễn hợp theo một cách khác nhau. "Cả anh Doãn Quốc Đam, Hồng Đăng và Việt Anh đều là những nghệ sĩ lần đầu tôi làm việc cùng. Thế nhưng chưa một ai khiến tôi thấy "khó thở" bởi tất cả anh em ngoài hiện trường luôn có trao đổi và hợp tác với nhau rất ăn ý. Tất nhiên, khi quay, cảm xúc đối với ba bạn diễn hoàn toàn khác nhau: một người được Minh giành nhiều tình cảm, một người cô ấy luôn phải đề phòng và một người cợt nhả. Thế nhưng cả 3 nam diễn viên đều là những nghệ sĩ chuyên nghiệp mà tôi cần học hỏi nhiều".

Minh (Thu Trang) đứng giữa tình cảm của 2 người đàn ông Phúc (Doãn Quốc Đam) và Hoàng (Việt Anh)

Minh (Thu Trang) đứng giữa tình cảm của 2 người đàn ông Phúc (Doãn Quốc Đam) và Hoàng (Việt Anh)

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nu-chinh-huong-duong-nguoc-nang-noi-gi-khi-bi-che-lep-ve-hon-hong-diem-20210309160454861.htm