Nữ cầu thủ Việt kiều lỡ cơ hội khoác áo U19 Việt Nam

Nữ cầu thủ Chelsea Lê không thể tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2019 vào tháng 10 bởi vấn đề thủ tục.

Chị em người Mỹ gốc Việt Chelsea Lê và Kyah Lê vừa trải qua 2 buổi tập thử việc cùng U19 Việt Nam. Cặp cầu thủ nữ này mong muốn được khoác áo và cống hiến cho đội bóng quê bố, nên chủ động tìm cơ hội trong chuyến thử việc này.

Ông Lê Liên - ông nội của Chelsea Lê - cho biết lẽ ra những buổi thử việc sẽ diễn ra vào tháng 12, nhưng do Chelsea mới nhận học bổng toàn phần ở trường đại học tại Mỹ, nên thời gian bị trùng lặp.

"Thực ra, việc đưa 2 cháu về được xúc tiến từ khoảng một năm nay. Chelsea không muốn bỏ dở việc học, nên chúng tôi đẩy ngày thử việc sớm hơn dự định", ông Liên chia sẻ cùng Zing.vn.

Chelsea Lê (trái) và Kyah Lê trong buổi tập thứ 2 cùng U19 nữ Việt Nam. Ảnh: Kiệt Trần.

Chelsea Lê (trái) và Kyah Lê trong buổi tập thứ 2 cùng U19 nữ Việt Nam. Ảnh: Kiệt Trần.

Sau 2 ngày tập luyện cùng U19 nữ Việt Nam, Chelsea và Kyah cùng gây ấn tượng với HLV Akira. Nhà cầm quân người Nhật có trao đổi với gia đình Chelsea về kế hoạch trong tương lai.

Ông Liên chia sẻ: "HLV nói Chelsea không thể đá cho đội tuyển vào tháng 10 bởi vấn đề thủ tục liên quan tới giải đấu (đăng ký danh sách sơ bộ). Ông ấy cũng bày tỏ hy vọng Chelsea sẽ về Việt Nam phục vụ đội tuyển trong chiến dịch World Cup nữ 2023".

Khi được hỏi về định hướng cho 2 cháu nội trong tương lai, Việt kiều này chia sẻ: "Tôi không thể nói điều gì. Việc đó do Chelsea và Kyah tự quyết định theo ý muốn của bản thân. Gia đình chỉ định hướng và cho 2 cháu hiểu về quê cha đất tổ thôi".

2 chị em họ Lê về Việt Nam thử việc hôm 14/8, cả hai cùng để lại ấn tượng bằng việc hòa nhập nhanh với đồng đội.

'Tôi từng liên hệ cầu thủ nữ ở Mỹ, nhưng không được trả lời' Huấn luyện viên Mai Đức Chung ủng hộ việc cầu thủ nữ Việt kiều về thi đấu và chia sẻ mong muốn cùng học trò dự World Cup.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-cau-thu-viet-kieu-lo-co-hoi-khoac-ao-u19-viet-nam-post980009.html