Nữ cầu thủ kết hôn với chàng tài xế của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Trên những chuyến xe đưa đón tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên tập trung, thi đấu, Thọ và Nhung tình cờ gặp gỡ và nảy sinh tình cảm. Sau 1 năm hẹn hò, họ quyết định về chung một nhà.

Hai ngày sau khi tổ chức đám cưới tại quê nhà, Trần Thị Hồng Nhung (sinh năm 1992, Hà Nam) và ông xã Trần Bá Thọ (sinh năm 1987, Nghệ An) phải tạm xa nhau vì cô dâu mới lên đơn vị tập trung.

Hồng Nhung là một trong những trung vệ xuất sắc của tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Cô từng cùng đồng đội giành 2 huy chương vàng SEA Games vào các năm 2017 và 2019, một chức vô địch Đông Nam Á 2019.

Hiện tại, cô gái sinh năm 1992 là huấn luyện viên kiêm cầu thủ thi đấu cho CLB Phong Phú Hà Nam. Còn Bá Thọ làm việc tại Hà Nội.

 Cả hai chính thức hẹn hò 1 năm trước khi quyết định kết hôn.

Cả hai chính thức hẹn hò 1 năm trước khi quyết định kết hôn.

Chia sẻ với Zing, nữ tuyển thủ cho biết trước khi chính thức tìm hiểu, cô và chồng là bạn bè.

Bá Thọ thuộc biên chế của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Anh thường lái xe đưa đón các đội tuyển trong trong thời gian tập trung, thi đấu. Trong những ngày đồng hành cùng nhau, cả hai có cơ duyên gặp gỡ.

“Anh chủ động xin số điện thoại của mình, thường xuyên nhắn tin, hỏi thăm, quan tâm. Thế rồi, cả hai bắt đầu tâm sự cùng nhau mỗi ngày. Chẳng biết từ khi nào, bọn mình trở nên thân thiết, không thấy đối phương nhắn tin lại cảm thấy thiếu vắng, nhớ nhung".

Do cùng bận công việc, cả hai chỉ có những buổi hẹn hò ngắn ngủi.

“Suốt 1 năm chính thức tìm hiểu, chúng mình không có cả thời gian để sắp xếp một chuyến đi du lịch cùng nhau. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là anh đã bí mật tổ chức bữa tiệc sinh nhật lãng mạn lần thứ 28 cho mình".

Nhung tâm sự ấn tượng của cô về chồng là anh thật thà, chất phác. “Thấy ai gặp khó khăn anh cũng giúp đỡ, còn bản thân thì sống khá đơn giản, không quá cầu kỳ”.

Với Bá Thọ, nửa kia là cô gái tài năng, quyết đoán trên sân cỏ, song cũng dịu dàng, dễ thương ở ngoài đời.

Đặc biệt, dù có vợ là cầu thủ, Thọ chưa một lần vào sân xem nửa kia thi đấu. Bởi anh rất sợ cảm giác lo lắng, sốt ruột khi nhìn thấy Nhung ngã hoặc va chạm bị thương.

Bộ ảnh cưới của Hồng Nhung - Bá Thọ.

Yêu nhau được gần một năm, đôi trẻ tính đến chuyện kết hôn. Anh dẫn cô về nhà ra mắt cha mẹ và họ hàng. Không lâu sau đó, anh cầu hôn, Nhung đồng ý.

"Sau đám cưới, cuộc sống của hai vợ chồng còn nhiều vất vả. Anh ấy cứ cuối tuần mới về thăm vợ một lần. Nhưng vì tình yêu và thương anh, mình chấp nhận hết", nữ cầu thủ nói.

Không chỉ chồng ủng hộ, Nhung còn được gia đình nửa kia yêu thương, tạo điều kiện theo đuổi đam mê trái bóng tròn.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Hồng Nhung cho biết cô vẫn tập trung cho việc thi đấu. Đồng thời, cô muốn học hỏi kinh nghiệm của những thầy cô đi trước để trở thành huấn luyện viên và đang lên kế hoạch đón em bé đầu lòng.

Kiều Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-cau-thu-ket-hon-voi-chang-tai-xe-cua-lien-doan-bong-da-viet-nam-post1209327.html