Nữ cán bộ 'rút ruột' quỹ người nghèo bị phạt 20 năm tù

Nguyên cán bộ chuyên trách giảm nghèo, tăng hộ khá kiêm kế toán Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá P.11, Q.6 (TP.HCM), bị tuyên 20 năm tù về tội 'tham ô tài sản'.

Các bị cáo đứng nghe tuyên án chiều 30.5 - Ảnh: Ngọc Lê

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 30.5, TAND TP.HCM tuyên án vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại UBND P.11, Q.6. Theo đó, bị cáo Quách Vân Loan (nguyên cán bộ chuyên trách giảm nghèo, tăng hộ khá kiêm kế toán Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá P.11, Q.6) bị tuyên 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản".

Bị cáo Trần Ngọc Tân (nguyên Phó chủ tịch UBND P.11, kiêm Trưởng ban Giảm nghèo, tăng hộ khá P.11) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thanh Lan (nguyên Phó chủ tịch UBND, kiêm Trưởng ban Giảm nghèo, tăng hộ khá P.11) 3 năm tù; Phùng Thị Lộc (Phó ban kiêm thủ quỹ Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá P.11) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Chủ tọa nhận định, trong vụ án này các bị cáo đều nhận thức đầy đủ hành vi bị cáo gây ra, thừa nhận hành vi phạm tội của mình như Viện KSND truy tố, tòa phải đưa ra một mức phạt tương xứng với hành vi. HĐXX cũng xem xét giảm nhẹ hình phạt vì các bị cáo khai báo thành khẩn, khắc phục thiệt hại, các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn.

Theo cáo trạng, lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ cuối năm 2012 đến cuối năm 2015, bị cáo Loan đã lập 267 hồ sơ khống vay vốn Quỹ xóa đói giảm nghèo, thu hồi vốn vay nhưng không nộp lại mà chiếm đoạt gần 7,4 tỉ đồng của Quỹ để sử dụng cá nhân.

Các bị cáo: Trần Ngọc Tân, Nguyễn Thị Thanh Lan, Phùng Thị Lộc thiếu trách nhiệm quản lý nên không phát hiện hành vi, thủ đoạn của Loan.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Loan có trách nhiệm bồi thường cho Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá P.11, Q.6 hơn 5,9 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Hồng Diễm Châu (người liên quan đến vụ án - PV) có trách nhiệm nộp lại 428 triệu đồng cho Ban Giảm nghèo, tăng hộ khá vì nguồn gốc số tiền bị cáo Loan trả cho bà Châu là từ hành vi tham ô từ Quỹ xóa đói giảm nghèo.

Ngọc Lê

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nu-can-bo-rut-tuot-quy-nguoi-ngheo-bi-phat-20-nam-tu-1087382.html