Nữ cán bộ mặt trận năng nổ, trách nhiệm

Năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn quan tâm, giúp đỡ người nghèo là nhận xét của người dân về chị Lê Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả.

Năm 2013, đang là cán bộ Tư pháp, chị Mai được điều động giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Quang Hanh. Những ngày đầu nhận công việc mới, chị Mai không tránh khỏi những khó khăn, bỡ ngỡ. Chị xác định: “Làm công tác Mặt trận nhiều lúc sẽ gặp khó khăn, vất vả, nhưng chỉ cần mình làm tốt, có “tâm” thì mọi người sẽ ủng hộ, công việc sẽ thuận lợi suôn sẻ. Đây cũng là cái gốc của công tác dân vận, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân”.

Chị Lê Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả) tham gia một buổi giám sát tại khu dân cư.

Chị Lê Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả) tham gia một buổi giám sát tại khu dân cư.

Với tâm niệm ấy, chị Mai luôn gương mẫu trong mọi việc, đặt trách nhiệm của người cán bộ Mặt trận lên hàng đầu. Công tác Mặt trận đòi hỏi cán bộ phải luôn gần gũi để nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vì thế chị Mai thường đến các gia đình để trao đổi, trò chuyện với mọi người. Điều này giúp ích cho chị rất nhiều trong công việc, đồng thời gắn kết tình cảm với nhân dân. Gắn bó với nhân dân, chị Mai ngày càng yêu và có trách nhiệm hơn với công việc của mình. Từ đó, mọi nhiệm vụ do MTTQ phường triển khai đều nhận được sự phối hợp, ủng hộ nhiệt tình của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân.

Điển hình như thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chị Mai chỉ đạo 17/17 khu dân cư tổ chức lễ phát động, cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện và được lồng ghép, thống nhất giữa các tổ chức thành viên tham gia thực hiện. Cuộc vận động đã khơi dậy trong nhân dân phường tinh thần đoàn kết, tích cực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng.

Chị Mai cũng tích cực vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân ủng hộ 3 xã Cộng Hòa, Cẩm Hải và Dương Huy xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền ủng hộ trên 14 triệu đồng. Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 về bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên, MTTQ và các đoàn thể phường đã phối hợp đảm nhận trồng cây, hoa dọc 10 tuyến đường và duy trì thực hiện chương trình ngày thứ 7, chủ nhật xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường xóm hàng tuần.

Chị Lê Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả), tích cực đến thăm hỏi, động viên, vận động tặng quà hộ nghèo trên địa bàn phường.

Đặc biệt, chị Mai luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Chị đã cùng các thành viên MTTQ phường vận động tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “An sinh xã hội”. Giai đoạn năm 2014-2018, quỹ “Vì người nghèo” phường Quang Hanh đã vận động thu được gần 350 triệu đồng, quỹ “An sinh xã hội” của phường thu được 225 triệu đồng. Từ đó hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xây mới 8 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 2 nhà; hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế với mức 5 triệu đồng/hộ; trợ cấp khó khăn trong dịp tết cho các đối tượng trên 6.700 suất quà với tổng trị giá trên 1,7 tỷ đồng...

Với những đóng góp không nhỏ cho các phong trào thi đua, chị Lê Thị Tuyết Mai đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Mọi hoạt động, phong trào do MTTQ phường Quang Hanh phát động luôn thu được nhiều kết quả và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo tầng lớp nhân dân toàn phường, trở thành điểm sáng về công tác mặt trận của TP Cẩm Phả. Chị Tuyết Mai thực sự là tấm gương tiêu biểu của người cán bộ làm công tác Mặt trận nhiệt tình, trách nhiệm, được Đảng tin, dân mến.

Hoàng Quý

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201907/nu-can-bo-mat-tran-nang-no-trach-nhiem-2449069/