Nữ cán bộ Mặt trận khéo dân vận

Nhờ khéo vận động và biết phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động, nhiệm vụ chuyên môn, cho nên Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu Phạm Thị Hải Yến đã tập hợp, gắn kết được đông đảo các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng khối đại đoàn kết bền vững.

Chị Phạm Thị Hải Yến đến thăm hỏi, tặng quà gia đình có người thân bị mất tích trong vụ chìm tàu cá ở Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu.

Chị Phạm Thị Hải Yến đến thăm hỏi, tặng quà gia đình có người thân bị mất tích trong vụ chìm tàu cá ở Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu.

Điều dễ nhận thấy ở o Yến là tính quyết liệt, cầu thị" - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) Nguyễn Hữu Viên mở đầu câu chuyện về nữ cán bộ mặt trận Phạm Thị Hải Yến. Theo đồng chí Nguyễn Hữu Viên, tuy mới qua một năm trên cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhưng nhờ kinh nghiệm những năm làm Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện nên chị Phạm Thị Hải Yến đã chỉ đạo phát động nhiều phong trào thi đua rộng khắp địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Trong đó, tiêu biểu nhất là cuộc vận động xây dựng mô hình "Khu dân cư văn minh và phát triển" gồm 12 tiêu chí mới gắn với phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Ðại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, từ tháng 11-2018 đến tháng 11-2019. Ðến nay, 33 xã đã xây dựng thí điểm được 33 khu dân cư.

Với sự chân tình, năng nổ của đồng chí Phạm Thị Hải Yến, cán bộ mặt trận cơ quan huyện cũng như cơ sở đã quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân bằng nhiều hình thức. Chẳng hạn, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động đối thoại giữa chính quyền xã với nhân dân để giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở. Người dân Quỳnh Lưu nhắc nhiều về những cuộc phối hợp công tác giữa MTTQ huyện với cơ quan Bảo hiểm xã hội, các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn (như Bệnh viện đa khoa huyện, Bệnh viện Minh An...) về những thắc mắc của người dân trong bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thông qua các cuộc đối thoại đó, ngoài giải đáp thắc mắc từ trước, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan đã tuyên truyền được chính sách mới, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

Theo chị Hải Yến, để đạt được mục đích của công tác mặt trận trong tình hình nhiệm vụ mới, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận và Ban công tác mặt trận ở thôn, xóm, các địa phương cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động, cốt sao "nói cho dân hiểu", "làm cho dân tin". Thông qua các diễn đàn "Lắng nghe tiếng nói Ban công tác Mặt trận", nhiều ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các trưởng ban công tác mặt trận được trao đổi thẳng thắn, được cấp ủy, chính quyền lắng nghe và giải đáp, trao đổi lại. Bên cạnh đó, MTTQ huyện đã chỉ đạo việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của nhân dân đối với cán bộ, công chức xã. Từ đó, góp phần sửa đổi lề lối làm việc của cán bộ, công chức địa phương ngày một tốt hơn. Một số cán bộ địa chính xã có số phiếu tín nhiệm dưới 50% đã được MTTQ huyện báo cáo, trao đổi với các đơn vị chức năng để chấn chỉnh kịp thời…

Từ hiệu quả của các chương trình nêu trên của huyện Quỳnh Lưu, MTTQ tỉnh Nghệ An đã nhân rộng và lan tỏa trên địa bàn toàn tỉnh.

Ðến nhiều khu dân cư, hỏi về chị Hải Yến, nhiều bà con biết chị và kể những chuyện cảm động. Họ nói, chị thường đến các đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn, xã để tìm hiểu, động viên. Chị không những thăm hỏi, phát quà mà còn trực tiếp cùng ban cán sự ở các xã vùng đặc thù rà soát nguyên nhân nghèo của từng hộ gia đình để góp ý cụ thể, thiết thực, giúp bà con cách làm ăn hiệu quả hơn.

Bằng sự gương mẫu và bám sát những nhiệm vụ của tổ chức Mặt trận, chị Phạm Thị Hải Yến đã đưa MTTQ huyện Quỳnh Lưu hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, nhất là trong lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo. Ðến nay, toàn huyện đã có bảy trong số 14 xã có giáo dân, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng hai xã so với năm 2018; đã có 13 khu dân cư vùng giáo được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; 27 xóm, khối giáo dân có nhà văn hóa.

Hưởng ứng "Ngày vì người nghèo" năm 2019, các tổ chức và cá nhân tôn giáo trong huyện đã ủng hộ và mặt trận các cấp đã tổ chức trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo. Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp Công an huyện hướng dẫn thôn Tân Thịnh, xã An Hòa tổ chức điểm khu dân cư đoàn kết lương giáo và an ninh trật tự không có tệ nạn xã hội; Hỗ trợ làm ba nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo người công giáo tại các xã: Quỳnh Thanh, An Hòa, Tiến Thủy. Khắp nơi đều có công trình chào mừng đại hội MTTQ các cấp... Tất cả những thành tích ấy là những nỗ lực chung, nhưng cũng đều mang dấu ấn của người đứng đầu tổ chức mặt trận, trực tiếp chỉ đạo phong trào.

Thành Châu và Ngọc Quang

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41722602-nu-can-bo-mat-tran-kheo-dan-van.html