Nữ cán bộ hải quan vụ buôn lậu hàng trăm điện thoại được giảm án

Các đối tượng đã nhập lậu 13 kiện hàng chứa 844 chiếc điện thoại di động và máy tính bảng qua cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất.

Các bị cáo trong vụ án.

Hôm nay (10/8), TAND cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm tuyên giảm án cho 3 bị cáo Phan Quang Vinh (SN 1984) từ 14 năm tù án sơ thẩm xuống còn 12 năm tù, Phan Thị Dạ Hương (SN 1982) từ 12 năm tù xuống còn 12 năm tù và Nguyễn Hoàng Minh (SN 1987) từ 4 năm tù xuống còn 3 năm tù - cùng tội “Buôn lậu”.

Liên quan trong vụ án, bản án sơ thẩm cũng tuyên phạt Lê Nguyễn Thị Ái Trâm (nhân viên Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án này như Tiền Phong đưa tin, ngày 14/1/2015, công an kiểm tra xe 16 chỗ vừa nhận hàng từ kho của Cty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất tại quận Tân Bình, phát hiện 13 kiện hàng còn nguyên số vận đơn, không bong tróc, không có dấu hiệu đã được kiểm hóa trước khi thông quan. Các kiện hàng chứa 844 chiếc điện thoại di động và máy tính bảng nhập lậu từ Hồng Kông về Việt Nam, trị giá lô hàng này hơn 9 tỷ đồng.

Qua điều tra, xác định Phan Quang Vinh cùng Phạm Thị Dạ Hương đứng ra làm thủ tục nhận lô hàng này tại Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Lê Nguyễn Ái Trâm được phân công kiểm hóa số kiện trên nhưng đã không thực hiện, không đối chiếu mà điền thông tin là giày dép, quần áo, đồ chơi trẻ em,...

Sau khi thông quan, các đối tượng nhận hàng rồi cho tài xế chở hàng đi và bị công an kiểm tra, phát hiện.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/nu-can-bo-hai-quan-vu-buon-lau-hang-tram-dien-thoai-duoc-giam-an-1311615.tpo