Nữ cán bộ công đoàn giàu nhiệt huyết

Tâm huyết, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đó là những ấn tượng về Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Lao động - Xã hội Nông Thị Hồng Chuyên.

Tốt nghiêp loại giỏi, chuyên ngành Quản Trị nhân sự Trường Đại học Lao động – Xã hội năm 2005, Nông Thị Hồng Chuyên được giữ lại Trường với vị trí cán bộ làm công tác Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên nhà trường. Ở vị trí này, Nông Thị Hồng Chuyên đã thể hiện rõ là người có năng lực và thế mạnh trong công tác phong trào.

Đây cũng chính là lý do để sau này, chị được ban lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên, người lao động trong trường tín nhiệm bầu giữ các chức vụ: Ủy viên Thường vụ Công đoàn, Trưởng Ban nữ công rồi đến Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Chủ tịch công đoàn Nông Thị Hồng Chuyên tặng quà cho các cháu thiếu nhi con em cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6

Chủ tịch công đoàn Nông Thị Hồng Chuyên tặng quà cho các cháu thiếu nhi con em cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6

Tâm sự về nghề nghiệp, chị Nông Thị Hồng Chuyên bộc bạch: “Mỗi cương vị, mỗi lĩnh vực công tác đều có những ý nghĩa riêng, song công tác công đoàn đem tới cho tôi những đam mê, nhiệt huyết và sự gắn bó sâu sắc hơn cả.

Bởi lẽ, tôi nhận thức tổ chức công đoàn không chỉ có nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, mà còn tham gia quản lý, sát cánh với lãnh đạo chuyên môn để nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng Nhà trường ngày một phát triển”

Điều đáng nói là khi triển khai các hoạt động chăm lo người lao động, Chủ tịch Công đoàn Nông Thị Hồng Chuyên luôn trăn trở, tìm tòi sáng tạo những cách làm sao cho hoạt động của công đoàn thật mới mẻ, hấp dẫn, có hiệu quả thực chất.

Điển hình, năm 2016, chị Nông Thị Hồng Chuyên đã suy nghĩ, tìm kiếm và mời được đối tác là Phòng khám gia đình Việt - Úc phối kết hợp với Nhà trường khám sức khỏe định kỳ, miễn phí cho cán bộ giáo viên, người lao động trong trường.

Suy nghĩ như vậy, nên với cương vị là Chủ tịch Công đoàn, chị Nông Thị Hồng Chuyên cùng BCH Công đoàn trường luôn đặt nhiệm vụ quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, giáo viên, người lao động lên hàng đầu.

Hàng năm, Ban chấp hành công đoàn nhà trường, mà trực tiếp là Chủ tịch công đoàn Nông Thị Hồng Chuyên tích cực tham gia đóng góp ý kiến hữu ích vào các Hội đồng sửa đổi qui chế thi đua khen thưởng, bình xét thu nhập tăng thêm, hội đồng nâng bậc lương cũng như mạnh dạn bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong các cuộc họp với lãnh đạo nhà trường liên quan đến lợi ích người lao động.

Cùng đó, các hoạt động thăm hỏi, động viên khi đoàn viên ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỉ được công đoàn trường thực hiện kịp thời. Công đoàn trường còn duy trì thường xuyên việc tặng quà cho các cháu thiếu nhi dịp 1/6; trợ cấp cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán, tham mưu với chuyên môn tổ chức nghỉ mát tập trung trong dịp hè để thắt chặt sự đoàn kết, gắn bó giữa các cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên người lao động được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động sau một năm học vất vả.

Điều đáng nói là khi triển khai các hoạt động chăm lo người lao động, Chủ tịch Công đoàn Nông Thị Hồng Chuyên luôn trăn trở, tìm tòi sáng tạo những cách làm sao cho hoạt động của công đoàn thật mới mẻ, hấp dẫn, có hiệu quả thực chất. Điển hình, năm 2016, chị Nông Thị Hồng Chuyên đã suy nghĩ, tìm kiếm và mời được đối tác là Phòng khám gia đình Việt - Úc phối kết hợp với Nhà trường khám sức khỏe định kỳ, miễn phí cho cán bộ giáo viên, người lao động trong trường.

Việc khám miễn phí không chỉ giúp chăm lo sức khỏe cho người lao động mà còn tiết kiệm được khoản chi rất lớn cho Nhà trường. Khoản tiết kiệm này được chuyển vào quỹ phúc lợi, tăng tiền nghỉ mát hè 2017 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động đem lại sự phấn khởi cho toàn bộ anh chị em.

Bên cạnh việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, Công đoàn trường Đại học Lao động- Xã hội cũng luôn tích cực tham gia công tác quản lý, sát cánh với lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt công tác chuyên môn. BCH công đoàn Trường thường xuyên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên tích cực tham gia nghiên cứu đề tài khoa học, tổ chức các hội thảo rà soát chương trình giảng dạy, hướng dẫn sinh viên đi thực tập, bảo vệ khóa luận và thi tốt nghiệp cuối khóa đạt chất lượng cao.

Bằng sự nhiệt huyết, cách làm việc khoa học của Chủ tịch công đoàn Nông Thị Hồng Chuyên đã góp phần đưa CĐ trường Đại học Lao động- Xã hội ngày một phát triển vững vàng. Hoạt động công đoàn thực chất và hiệu quả cũng đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung khi Trường Đại học Lao động- Xã hội nhiều năm được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội khen thưởng Tập thể Lao động xuất sắc, Công đoàn trường liên tục được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Bản thân chị Nông Thị Hồng Chuyên cũng liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Ngọc Tú

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nu-can-bo-cong-doan-giau-nhiet-huyet-57293.html