Nữ cán bộ, công chức văn phòng HĐND tỉnh hưởng ứng 'Tuần lễ áo dài Việt Nam'

Từ ngày 1-3, toàn thể nữ cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hóa đã nhiệt tình hưởng ứng 'Tuần lễ áo dài Việt Nam' tại nơi làm việc hoặc khi tham gia các sự kiện, hoạt động của đơn vị nhằm góp phần quảng bá, tôn vinh vẻ đẹp của áo dài Việt Nam.

Nữ cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng HĐND tỉnh nhiệt tình hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam”

Thường xuyên mặc áo dài trong khi làm việc tại cơ quan và các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước

Chị Nguyễn Thị Huệ, Tổ trưởng công đoàn Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh cho biết: “Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, vì áo dài là biểu tượng cho vẻ đẹp của người phụ nữ, văn hóa Việt Nam nên mỗi khi mặc áo dài tôi thấy rất tự tin; việc mặc áo dài không chỉ trong “Tuần lễ áo dài Việt Nam” mà là thường xuyên của chị em phụ nữ Văn phòng HĐND tỉnh trong khi làm việc tại cơ quan và các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước”.

Trong tà áo dài, hình ảnh người phụ nữ đẹp hơn, tự nhiên, mềm mại và thanh thoát hơn

Bà Lê Thị Hương, Phó Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh cho biết: Áo dài Việt Nam là trang phục truyền thống và là biểu tượng về nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc. Trong tà áo dài, hình ảnh của những người phụ nữ đẹp hơn, tự nhiên, mềm mại và thanh thoát hơn. “Tuần lễ áo dài Việt Nam” được 100% nữ cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng HĐND tỉnh hưởng ứng sôi nổi, nhiệt tình. Công đoàn cơ quan tổ chức may áo dài để nữ cán bộ, công chức và người lao động mặc thường xuyên trong các các hoạt động của cơ quan cũng như các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước. Việc mặc áo dài không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ và tà áo dài Việt Nam mà hoạt động này còn nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, khơi dậy trách nhiệm giữ gìn và phát huy nét đẹp di sản văn hóa Việt Nam.

Phương Anh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/nu-can-bo-cong-chuc-van-phong-hdnd-tinh-huong-ung-tuan-le-ao-dai-viet-nam/132618.htm